Mãi khắc ghi lời Bác dặn

Cập nhật 31/12/2019, 16:12:53

Bằng tất cả sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, cùng với cả nước, 50 năm qua, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn thi đua thực hiện những di huấn trong Bản Di chúc thiêng liêng của Bác và tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).  Chính vì thế, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Gia Lai đã gặt hái được những thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên trên con đường đổi mới.

Trong Di chúc thiêng liêng, Bác viết: “Sau kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước”. Cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn thực hiện những di huấn thiêng liêng ấy của Bác, đồng tâm hiệp lực để vượt khó, tạo những bứt phá mạnh mẽ trong kiến thiết, xây dựng tỉnh nhà, nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước. Từ một tỉnh miền núi với xuất phát điểm kinh tế – xã hội thấp, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng Gia Lai đã phát triển vượt bậc trên nhiều mặt. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt cao, đặc biệt trong năm 2019 đạt 8,16%. Các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách… liên tục đạt những con số ấn tượng. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân như tâm niệm của Bác “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”; đã phát huy tốt khối đại đoàn kết dân tộc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 49,8 triệu đồng/năm, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,04%.

Ông Đinh Huch – Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Trước đây đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm, định hướng, nhân dân biết làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống ngày càng nâng cao. Nhân dân yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, không nghe theo lời xúi giục của các thế lực thù địch”.

Đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Bác đã mang lại hiệu ứng tích cực trong hệ thống chính trị các cấp ở Gia Lai; qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực cùng mẫu số chung đó là luôn nỗ lực, phấn đấu trong quá trình công tác, nâng cao đạo đức công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; thực hiện cải cách hành chính, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bà Hà Thị Thúy Oanh – Thanh tra tỉnh Gia Lai nói “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng công việc. Học Bác, bản thân tôi cảm thấy mình ngày càng hoàn thiện hơn, năng lực công tác tốt hơn”.

Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Đảng bộ Gia Lai luôn chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và toàn diện của Đảng; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; triển khai nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới…

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Các cấp, các ngành trong tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đó là cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên xem học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Mỗi mùa Xuân đến chúng ta càng biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bởi cũng từ mùa Xuân cách đây tròn 90 năm (3/2/1930), Bác đã sáng lập Đảng ta để dẫn dắt “con thuyền cách mạng Việt Nam” vượt qua bao giông tố, thác ghềnh để giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đất nước phồn thịnh, dân tộc rạng rỡ trên trường quốc tế. Dù đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Di chúc thiêng liêng của Bác mãi là tài sản vô cùng quý giá để Đảng và nhân dân ta mãi học tập và làm theo để viết tiếp những trang sử hào hùng, lập nên những kỳ tích trong giai đoạn cách mạng mới, hội nhập quốc tế./.

 Hà Đức, R’Piên

                                                                                                              

Trả lời