Không chỉ vinh dự tham gia các lễ hội văn hóa các dân tộc toàn quốc, Câu lạc bộ cồng chiêng xã Đinh Lạc – huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng còn là niềm tự hào của địa phương khi đã duy trì được những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp lửa cho thế hệ con cháu gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, để những thanh âm của núi rừng sẽ còn vang vọng mãi.

Những giai điệu, thanh âm rộn ràng phát ra từ những chiếc cồng, chiếc chiêng dưới bàn tay nhịp nhàng của các nghệ nhân và sự hướng dẫn của già làng K’Tiếu đã vang dội trong không gian văn hóa các dân tộc toàn quốc diễn ra đầu năm 2022 đã để lại ấn tượng khó quên với bạn bè các dân tộc khác khắp cả nước.
Trở về lại với địa phương, câu lạc bộ cồng chiêng ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với 40 thành viên được tập hợp từ 2 thôn Duệ và Đa Quynh vẫn miệt mài luyện tập, trung bình cứ 1 tháng 3 lần. Câu lạc bộ cồng chiêng thành lập vào năm 2018 dưới sự truyền dạy của già làng K’Tiếu.
Chị Ka Thồnh – Xã Đinh Lạc , huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng mong muốn: “Tôi muốn học để truyền lại cho con cháu, cũng khó chứ nhưng thích học.”
Già làng K’Tiếu – Xã Đinh Lạc – huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nói: “Tui trăn trở làm thế nào để con cháu giữ lại bản sắc riêng của đồng bào mình vậy nên tôi ra sức truyền dạy …”
Để tiếng cồng, tiếng chiêng cùng với những giá trị văn hóa của buôn làng được tiếp nối đến các thế hệ sau, không chỉ bằng sự nỗ lực, không ngại khó khăn từ nghệ nhân mà tiếp thêm đó là sự định hướng và chung tay tạo mọi điều kiện của chính quyền địa phương để câu lạc bộ duy trì hoạt động về lâu về dài.
Ông Trương Quốc Phương – Phó chủ tịch UBND xã Đình Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Phía địa phương cũng hết sức trăn trở trong công tác bảo tồn văn hóa. Đói với địa phương đã nhận được sự quan tâm của tỉnh, Sở Văn hóa, Trung tâm Văn hóa tỉnh, UBND huyện… để làm sao đó để các nghệ nhân có khả năng truyền dạy tốt nhất truyền dạy các kiến thức cho thế hệ sau, Thời gian đến địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho công tác bảo tồn, bảo tàng văn hóa cồng chiêng.”
Trên vùng đất Đinh Lạc nói riêng – nơi mà khoảng 40% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số K’Ho sinh sống và các vùng miền có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm đồng nói chung, thì việc lưu giữ lại các giá trị văn hóa, bản sắc đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc từ tiếng cồng, tiếng chiêng từ chính những người dân bản địa là điều cần được gìn giữ để những âm thanh của núi rừng sẽ còn vang vọng mãi./.
Đài PT – TH Lâm Đồng