Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai – Viết tiếp những chiến công trên mặt trận chống Covid-19

Cập nhật 07/11/2021, 18:11:32

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị qua 76 năm xây dưng, chiến đấu và trưởng thành (07/11/1945 – 07/11/2021), thời gian qua lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu còn luôn hăng hái đi đầu, chủ động, quyết liệt, đoàn kết một lòng, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai lập nên những chiến công trên mặt trận chống dịch Covi-19.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh từ những ngày đầu tháng 3 năm 2020, những cung đường tuần tra trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với nước bạn Campuchia luôn có bước chân của những người lính làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để xâm nhập vào tỉnh qua tuyến biên giới. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ là bộ đội thường trực và dân quân, tự vệ tặng cường cùng với lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, chốt chặn đường mòn, lối mở trên địa bàn biên giới tại 27 chốt của 3 huyện Chư Prông, Ia Grai và Đức Cơ. Đã hơn 6 tháng nay trên biên giới, đối mặt với khắc nghiệt của thời tiết và xa gia đình, thiếu thốn vật chất sinh hoạt,… nhưng với tinh thần lạc quan, đoàn kết, các cán bộ, chiến sĩ tại các chốt biên giới luôn an tâm tư tưởng quyết tâm thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Nguyễn Quốc Linh – Dân quân Thường trực xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi cùng với các đồng chí Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid, vừa tuần tra bảo vệ biên giới giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biên giới thì tôi cũng được các đồng chí Bộ đội Biên phòng chỉ dạy, cũng như hướng dẫn để khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao”.

Chấp hành nghiêm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, củng cố tinh thần, niềm tin, sự lạc quan của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần: “Chống dịch như chống giặc”.

Binh nhất Nguyễn Văn Ninh – Phục vụ tại Trung tâm cách ly y tế Trường Cao đẳng Gia Lai cơ sở cho biết: “Tôi cảm thấy là không kể đó là người thân của tôi hay là không, với bản thân tôi và các đồng chí khác thì khi đã được phân công đến đây thì tinh thần của chúng tôi xem những người công dân như người thân gia đình chúng tôi. Tôi thấy rất vui khi được phục vụ 1 phần nào đó cho về cách ly để đẩy lùi Covid-19”.

Thượng tá Trần Hữu Thanh – Chỉ huy tại Trung tâm cách ly y tế Trường Cao đẳng Gia Lai cơ sở 2 thông tin: “Đến giờ phút này tinh thần trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ tại đây rất cao, xác định phục vụ công dân là chính. Do đó từng cá nhân cũng như đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cách ly công dân tại đây. Với tinh thần của cán bộ, chiến sĩ như vậy sẽ góp phần vào việc bảo đảm cho công dân ở đây được tốt hơn và để cho công dân ở khu cách ly đây yên tâm hơn và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định”.

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh khích hoạt 85 khu cách ly y tế tập trung trong toàn tỉnh; tiếp nhận, chăm sóc 31.754 công dân; chỉ riêng những ngày đầu tháng 10/2021 khi Thành phố Hồ Chí Mình và các tỉnh phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, các trung tâm cách ly y tế do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý đã tiếp nhận gần 20 nghìn công dân của tỉnh Gia Lai sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương để tránh dịch. Đến nay, tỉnh đã tổ chức đón hàng chục đợt công dân về bằng đường hàng không, đường bộ,… Trong đó có những công dân đặc biệt, đó là hàng trăm phụ nữ mang thai, hàng nghìn em bé theo mẹ cách ly y tế; hàng nghìn cụ già, người đi chữa bệnh bị kẹt lại ở Thành phố Hồ Chí Mình, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai được đón về tỉnh trong niềm vui, niềm xúc động trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai.

Ông Trần văn Hùng – Thôn Quý Tân, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa nói: “Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của chính quyền Nhà nước đối với bà con chúng tôi từ miếng ăn, nước uống, quà cáp cho chúng tôi”.

Chị Nguyễn Thị Hoài Trang – Phường Hội Phú, TP. Pleiku cho biết: “Lên xe 1 cái là em vui lắm luôn, giờ về đến đây cảm xúc rất là dâng trào. Giờ em cảm ơn tỉnh và cũng thay mặt cho mọi người về giống như em cảm ơn các chiến sĩ, cũng như đội ngũ y bác sĩ đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em được về ạ”.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào,Lực lượng vũ trang tỉnh cũng luôn xung kích đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn vững tâm, bền chí, không quản hiểm nguy, không sợ khó khăn gian khổ, luôn sát cách cùng các lực lượng đồng tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tất cả anh em cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, thống nhất, chung tay cùng với cả nước làm tốt các nhiệm vụ của mình. Nên được bà con tin  yêu, được Quân khu, UBND tỉnh đánh giá cao”.

Dương cao ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP, QSĐP, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đoàn kết một lòng chiến thắng đại dịch Covid-19, góp phần làm nên những thắng lợi mới chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống của LLVT tỉnh Gia Lai.

CTV Huy Bắc – Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

Trả lời