Huấn luyện dã ngoại là một nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện. Đối với Lữ đoàn phòng không 234, Quân đoàn 3 tổ chức cho bộ đội huấn luyện dã ngoại không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tác chiến trên mọi địa hình mà còn rèn luyện, tăng cường thể lực cho chiến sĩ sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ trong chiến đấu cũng như hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn phòng không 234 huấn luyện dã ngoại.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, tại trận địa huấn luyện dã ngoại của Lữ đoàn phòng không 234, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 vẫn say sưa luyện tập nội dung “ hiệp đồng khẩu đội”.
Lần đầu được tham gia huấn luyện dã ngoại, nhiều chiến sĩ đã gặp không ít những khó khăn, thử thách song với sức trẻ, tinh thần đoàn kết và khả năng hiệp đồng chặt chẽ đã giúp họ nhanh chóng vượt qua.
Gặp gỡ chúng tôi Binh nhất Hứa Đại Nhanh-Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn phòng không 234, Quân đoàn 3 tâm sự:“ Được tham gia huấn luyện dã ngoại, bản thân tôi và các đồng chí rất vui mừng, có nhiều khó khăn nhưng tôi và các đồng chí đều tích cực khắc phục, luôn tự giác nâng cao trách nhiệm của mình để có thêm kinh nghiệm, sát với thực tế chiến đấu của đơn vị”
Khác với những buổi huấn luyện trên thao trường của đơn vị, để tạo không khí thi đua tại trận địa, khích lệ tinh thần của chiến sĩ, trước mỗi bài tập dã ngoại, từng chiến sĩ theo vị trí của mình được đăng ký chỉ tiêu luyện tập. Kết thúc mỗi lần tập, căn cứ vào chỉ số đạt được về thời gian, kỹ năng thao tác, xác định mục tiêu … của từng người, cán bộ huấn luyện sẽ đánh giá chất lượng cụ thể, lấy đó làm cơ sở bình xét thi đua sau khi kết thúc đợt huấn luyện.
Nói về điều kiện của đợt huấn luyện Thượng úy Hoàng Tùng-Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn phòng không 234, Quân đoàn 3 cho biết: Với điều kiện ăn ở dã ngoại, về nguồn nước, về khí hậu thời tiết rất khắc nghiệt, tôi đã chỉ huy và động viên phân đội của mình làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, đảm bảo huấn luyện sát với thực tế chiến đấu.
Huấn luyện dã ngoại là nội dung luôn được Lữ đoàn phòng không 234 chú trọng triển khai và trên thực tế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. So với huấn luyện tại đơn vị thì huấn luyện dã ngoại gặp nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi bộ đội phải có tinh thần vượt khó, sức chịu đựng và ý chí quyết tâm cao. Điều này chỉ có được khi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ mệnh lệnh của cấp trên, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của huấn luyện dã ngoại.
Đại tá Đỗ Thế Hùng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn phòng không 234, Quân đoàn 3 khẳng định:“ Đối với đơn vị chúng tôi là đơn vị binh chủng khi đưa xe pháo ra ngoài để huấn luyện thì đòi hỏi công tác bảo đảm, công tác kiểm tra phải hết sức chặt chẽ cụ thể, cùng với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của cán bộ chiến sĩ đơn vị đang tiến hành tổ chức huấn luyện giai đoạn 1, sau khi kết thúc huấn luyện trạng 1 chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương làm một số công trình của làng bản để góp phần thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới”.
Những khuôn mặt đã đen sạm bởi nắng, gió thao trường nhưng trong ánh mắt mỗi người vẫn luôn ánh lên một niềm vui bởi họ biết rằng mỗi ngày vượt qua những khó khăn, thử thách là mỗi ngày họ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn, trở thành những chiến sĩ phòng không thực thụ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao…./.
Đoàn Bình-Hải Nhuận ( Quốc phòng VN)