Với Nghị quyết mới, mỗi tỉnh, thành đều đã được phân vai và có sự gắn kết chặt chẽ với các địa phương khác trong vùng trong quá trình phát triển.
Trong 2 tuần qua, 2 Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã được tổ chức.
Các sự kiện này thể hiện sự đổi mới tư duy mạnh mẽ về liên kết vùng, đồng thời cũng chính là những bước đi cụ thể, để đưa chủ trương phát triển kinh tế vùng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.
Trong cả 2 Hội nghị, lý do Bộ Chính trị Ban hành Nghị quyết mới về phát triển các vùng đều được nhấn mạnh. Đó không chỉ là cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, mà còn để khắc phục tình trạng tỉnh nào cũng muốn xin cơ chế, chính sách đặc thù hoặc ưu đãi riêng.

Trong cả hai Hội nghị đều thể hiện sự đổi mới tư duy mạnh mẽ về liên kết vùng
Với Nghị quyết mới, mỗi tỉnh, thành đều đã được phân vai và có sự gắn kết chặt chẽ với các địa phương khác trong vùng trong quá trình phát triển. Điều này cũng có nghĩa là tư tưởng manh mún và phát triển cục bộ ở từng địa phương trong vùng sẽ được loại bỏ.
Đây không chỉ là cơ hội để các địa phương trong vùng tận dụng lợi thế để phát triển, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương có điều kiện khác cũng phải thấy trách nhiệm của mình trong góp sức cùng các vùng trong quá trình phát triển.
Sau Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến ngay trong năm nay, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ban hành Nghị quyết về phát triển 4 vùng còn lại là Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Khi đó, câu chuyện về liên kết để phát triển sẽ bài bản, rõ nét và hiệu quả hơn.
Theo VTV