Nhiều cử tri huyện MangYang đã bày tỏ bức xúc trước việc trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện MangYang được xây dựng kiên cố, khang trang, còn sử dụng tốt thì đập đi để xây lại trụ sở mới. Điều đó đã gây sự lãng phí rất lớn, trong khi đó điều kiện kinh tế đất nước đang còn khó khăn, nhiều nơi đang rất cần công trình nhưng chưa có vốn để xây dựng.

Trên giấy tờ thì gọi là Dự án cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Mang Yang nhưng theo quan sát của chúng tôi thì thực tế lại khác. Trụ sở Kho bạc Nhà nước Mang Yang (cũ ) được xây dựng với qui mô hai tầng, kiên cố, khang trang, đang sử dụng tốt thì đã bị đập gần như hoàn toàn để xây mới. Những gì của trụ sở cũ còn để lại để tận dụng đó là hai cây trụ này và cái kho chứa tiền, các hạng mục còn lại đều bị đập để xây trụ sở mới qui mô 3 tầng với hơn 7 tỷ đồng. Khi cử tri địa phương thắc mắc và bày tỏ bức xúc trước việc trụ sở Nhà nước huyện Mang Yang xây dựng tiền tỷ, còn sử dụng tốt tại sao lại đập để xây mới thì đại diện chủ đầu tư công trình là Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai cho rằng, trụ sở cũ không còn phù hợp. Và đây là dự án do Trung ương triển khai và nguồn kinh phí xây dựng từ Trung ương đầu tư.
Điều này không thật sự thuyết phục cử tri địa phương ông Trần Văn Thả, tổ 3 thị trấn Kon Tầng, huyện Mang Yang nói:"Tôi thường xuyên đi qua lại trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện, thấy còn rất mới, xây dựng kiên cố nhưng chúng tôi thắc mắc tại sao lại đập để xây lại. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng chỉ đập một vài hạng mục nào đó thôi chứ ai ngờ đập gần như hoàn toàn để xây mới. Đó là một sự lãng phí rất lớn".
Trụ sở kho bạc Nhà nước huyện MangYang xây dựng tiền tỷ thì đập phá để xây lại, trong khi đó nhiều cơ quan, ban ngành tại địa phương đang làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, chật chội, thiếu thốn và đã xuống cấp vì chưa có nguồn kinh phí để xây dựng, nâng cấp. Thậm chí nhiều phòng, ban trong huyện vẫn chưa có trụ sở làm việc, phải làm việc nhờ trụ sở cơ quan khác như phòng Kinh tế hạ tầng huyện MangYang. Ông Đinh Ngọc Thắng- Phó trưởng phòng Kinh tế- hạ tầng huyện MangYang cho biết: "Do chưa có trụ sở nên phòng phải nhờ trụ sở HĐND huyện để làm việc. Phòng có 7 người với số lượng công việc nhiều nhưng cơ sở vật chất đã xuống cấp, chật chội và thiếu thốn, đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công việc".
Tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện MangYang, nhiều cử tri bày tỏ không đồng tình và bức xúc trước việc đập trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện MangYang để xây lại trụ sở mới. Cử tri kiến nghị, Kho bạc Nhà nước tỉnh nếu xây dựng mới Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Mang Yang thì không nên đập trụ sở cũ mà giao cho địa phương để bố trí nơi làm việc cho các phòng ban chưa có nơi làm việc, địa phương sẽ bố trí đất nơi khác để xây trụ sở mới cho Kho bạc Nhà nước huyện.
Cử tri huyện không đồng tình với việc đập trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện để xây lại vì gây lãng phí. Theo chúng tôi cách làm trên của Kho bạc Nhà nước tỉnh chưa thật sự cần thiết vì điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, chưa cần thiết phải xây lại trụ sở kho bạc mới…Bà Đinh Thị Minh Hà- Ủy viên thường trực HĐND huyện MangYang nói.
Được biết, không chỉ trụ sở Kho bạc huyện Mang Yang mà trụ sở Kho bạc các địa phương trong tỉnh như: Pleiku, Chưpưh, Ayunpa, ChưSê và trụ sở làm việc của Chi cục thuế huyện MangYang dù xây dựng kiên cố, khang trang cũng nằm trong kế hoạch bị đập để xây lại. Điều này gây sự lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân./.
Hà Đức- Gia Cư- Minh Trí