Làng Mơ Hra – Điểm sáng về bảo tổn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

Cập nhật 27/1/2022, 11:01:51

Trong những ngày xuân này, mời các bạn cùng đến huyện Kbang để trải nghiệm du lịch cộng đồng tại làng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng. Nơi đây có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc để du khách khám phá, trải nghiệm. Làng đã trở thành làng du lịch cộng đồng, điểm sáng về bảo tồn bản sắc, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

        

 Theo phong tục của người Bahnar ở Kbang, sau một vụ mùa bội thu, bà con thường tổ chức lễ hội mừng lúa mới; vừa để tạ ơn trời đất, vừa tạo khí thế phấn khởi chuẩn bị đón chào năm mới.

Hôm nay, già làng Đinh Hmưnh cùng các thành viên trong hội đồng già làng làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) tất bật chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ hội lớn của làng. Dù tuổi cao, sức yếu … nhưng không khó khăn nào có thể ngăn cản được người già làng hơn 70 tuổi này tổ chức các lễ hội truyền thống, các hoạt động bảo tồn bản sắc, di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar.

 Già làng Đinh Hmưnh, Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết:  “Tôi cũng biết, cũng hiểu dân tộc là phải có bản sắc.  Dân tộc phải giữ, phải bảo tồn bản sắc văn hóa của mình. So với hồi xưa thì cũng mất mát ít nhiều rồi, như ở làng đây có lúc muốn bỏ ăn lúa mới. Nhưng tôi cứ theo lời dạy của ông già hồi xưa không bỏ qua, cố gắng khắc phục, động viên dân làng phải luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Bahnar mình” .

Dưới sự điều hành, hướng dẫn của già làng Đinh Hmưnh, mọi công việc chuẩn bị cho lễ hội mừng lúa mới ở làng Mơ Hra đều diễn ra theo đúng các phong tục truyền thống. Tất cả dân làng đều háo hức tham gia.

 Nghệ nhân Đinh Thị Mến , Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nói:  “Yêu thích cồng chiêng từ nhỏ, khi thấy mấy người già tập thì mình tập theo. Bây giờ đã cùng tham gia đội cồng chiêng để phát huy giá trị văn hóa của làng. Dù có bận chuyện gia đình, đồng áng cỡ nào thì cũng sắp xếp công việc để tham gia cùng với dân làng trong các hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa và phục vụ khách du lịch”  .

Từ ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo tồn bản sắc và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mà giờ đây làng Mơ Hra đã được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến.

Du khách Ngô Thị Kiều Thảo, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  cho biết: “Mình cũng hay đi xem các hoạt động lễ hội cồng chiêng, đặc biệt là của đồng bào Bahnar biểu diễn ở các làng nghề, như làng Mơ Hra này. Qua hoạt động này mình thấy đây là tài sản vô giá của đồng bào Bahnar, đặc biệt là múa xoang, cồng chiêng. Mình thấy rằng cồng chiêng đã làm cho con người ta ngày càng gắn bó lại với nhau hơn”.

Ở làng Mơ Hra hôm nay không chỉ có lễ hội, cồng chiêng mà còn có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc để du khách khám phá, trải nghiệm. Nơi đây đã trở thành làng du lịch cộng đồng từ khi địa phương triển khai Dự án “Di sản kết nối – phát triển du lịch cộng đồng dựa vào di sản”.

Ông Đinh Văn Lum, Phó Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang  cho biết: “Đối với việc xây dựng, phát triển làng du lịch cộng đồng tại làng Mơ Hra thì chúng tôi tranh thủ sự tài trợ của các đơn vị như Hội đồng Anh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, rồi tỉnh, huyện; chính quyền xã cùng dân làng phục dựng lại làng Mơ Hra như xưa, để từ đó phục vụ cho khách du lịch tham quan. Và hiện nay, không những thực hiện tại làng Mơ Hra mà chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình làng du lịch cộng đồng tại các làng còn lại trên địa bàn xã” .

Làng Mơ Hra được huyện Kbang chọn làm làng điểm để phát triển du lịch cộng đồng, trong đó lấy cồng chiêng và các loại hình di sản văn hóa để phát triển du lịch. Những chuyển biến tích cực từ việc giữ gìn bản sắc, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở làng Mơ Hra là tiền đề để huyện Kbang tiếp tục nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Ông Đinh Đình Chi, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kbang nói: “Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch, trong đó lấy phát triển du lịch cộng đồng là then chốt trong kế hoạch phát triển du lịch của huyện. Du lịch cộng đồng ở đây chủ yếu dựa vào di sản, giống như làng Mơ Hra lấy di sản để phát triển du lịch và làm du lịch dựa vào di sản” .

  Với ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, sự nỗ lực của ngành Văn hóa-Thông tin, quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự góp sức của các tổ chức, cá nhân … tin chắc rằng, từ điểm sáng làng Mơ Hra, công tác bảo tồn bản sắc, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở Kbang sẽ tiếp tục lan rộng. Điều đó góp phần thúc đẩy kinh tế-văn hóa-xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, đem mùa xuân no ấm, hạnh phúc đến với mọi nhà./.

CTV Minh Ngân – Hồng Hạnh (Huyện Kbang)

Trả lời