Với những đặc thù và lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, ngành nông nghiệp giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp những năm qua trên địa bàn tỉnh thường xuyên diễn ra điệp khúc “được mùa mất giá” đối với nhiều loại cây trồng, nhất là một số cây trồng chủ lực và mũi nhọn như cao su, cà phê, mía… gây thiệt hại nặng đối với nông dân. Chính vì thế, trong đợt lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều ý kiến đã đề xuất với tỉnh và các cấp có thẩm quyền cần có những cơ chế, chính sách để ổn định giá sản phẩm nông nghiệp.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ. Giá trị sản xuất năm 2014 dự kiến gấp 1,41 lần so với năm 2010, tăng bình quân 7,2%/năm. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp với những cây trồng chủ lực như: mía, mì, hồ tiêu, cà phê, cao su và các loại hoa màu. Việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất đã được chú trọng và phát huy. Diện tích tăng nhanh và năng suất từng bước nâng cao nhưng trong nhiều vụ, giá các sản phẩm nông nghiệp dao động bất thường, có lúc xuống rất thấp. Mặc dù đầu tư nhiều công sức và tiền của, nhưng người nông dân phải phụ thuộc quá nhiều vào giá cả thị trường, gặp nhiều rủi ro trong sản xuất, thường xuyên chịu hệ lụy từ điệp khúc “được mùa mất giá”
Ông Nguyễn Đình Cường- xã Tân An, huyện Đakpơ nói: “Nông dân trồng các loại hoa mùa và mía trong những năm qua thường xuyên chịu cảnh “được mùa mất giá”, nhiều hộ sản xuất bị lỗ nên bỏ vườn. Đề nghị với tỉnh cần có cơ chế chính sách gì đó sao cho phù hợp, tìm đầu ra ổn định giá sản phẩm nông nghiệp cho nông dân”.
Cũng cùng số phận với một số loại cây trồng khác, vài năm trở lại đây, giá sản phẩm cao su xuống rất thấp, thậm chí thấp hơn so với giá thành sản phẩm làm ra nên gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và nông dân sản xuất, kinh doanh loại cây trồng này.
Thượng tá Lê Đình Hùng- Giám đốc Công ty 715- Binh đoàn 15 cho biết: “Do sản phẩm cao su trên thị trường trong những năm gần đây cung vượt cầu nên giá xuống rất thấp buộc doanh nghiệp phải tiết kiệm nhiều thứ để giữ vững ổn định sản xuất. Chúng tôi đề nghị với tỉnh và trung ương đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, làm việc với nhiều nước để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cao su để không phụ thuộc nhiều vào thị trường của một nước nào đó”.
Ông Võ Văn Hưng- Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kôngchro đề nghị : “Trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác qui hoạch, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng với sản phẩm chất lượng cao để tăng tính cạnh tranh. Thứ hai là cần khuyến khích hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ, chia sẻ với nông dân trong đầu vào và bao tiêu sản phẩm bởi vì đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp lâu nay vẫn là điều trăn trở của các ngành các cấp và nông dân”.
Nhiều ý kiến cũng đã đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, đặc biệt cần có cơ chế, chính sách phù hợp để ổn định giá cả thị trường, tìm đầu ra tốt nhất cho sản phẩm nông nghiệp. Có như vậy việc sản xuất nông nghiệp của nông dân mới hạn chế được những rủi ro và mang lại hiệu quả kinh tế cao./.
Hà Đức – R’Piên