Năm 2015 cùng với đà phục hồi của kinh tế thế giới, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước ổn định. Hơn 73% doanh nghiệp hoạt động sản xuất có lãi, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp kỳ vọng những con số này tiếp tục tăng cao trong năm 2016 khi kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới.

Năm 2016, được xác định nền kinh tế sẽ có nhiều sự tác động khi các Hiệp định kinh tế chính thức được thực hiện.
Cơ hội và thách thức là những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp khi hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Vậy làm thế nào để vượt qua được những thử thách, nắm bắt cơ hội mang lại khi thị trường mở rộng? Một phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực quản trị…là những điều kiện quan trọng đã và đang được các doanh nghiệp chuẩn bị khi bước sang năm 2016, năm được xác định nền kinh tế sẽ có nhiều sự tác động khi các Hiệp định kinh tế chính thức được thực hiện.
Đỗ Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty may Nhà Bè tại Gia Lai chia sẻ: “Năm 2016 xác định ngành dệt may sẽ có những cơ hội rất lớn khi thị trường mở rộng. Về phía công ty may nhà Bè tại Gia Lai cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động nhằm tạo ra những sản phẩm dệt may đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu”.
Với đặc thù là tỉnh nông nghiệp, trong đó chủ lực là cà phê, hồ tiêu, mía đường…Tuy nhiên từ trước đến nay, việc tiêu thụ lại phụ thuộc lớn vào một số thị trường nên giá cả bấp bênh, nên sản xuất thiếu sự ổn định, bền vững. Khi kinh tế trong nước ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, đây thật sự là cơ hội lớn cho ngành nông sản. Để có thể nắm bắt được cơ hội này, các doanh nghiệp đã xây dựng các phương án sản xuất khá linh hoạt. Sự chủ động này không chỉ ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh mà ngay cả các doanh nghiệp nhà nước cũng có sự chủ động về xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, phù hợp với cơ chế thị trường.
Ông Võ Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty cà phê tỉnh nói: “Công ty đã xây dựng phương án xen canh cà phê với bơ và sầu riêng. Để xây dựng phương án này chúng tôi đã đi tham quan, học hỏi ở những mô hình đã áp dụng thành công. Nếu phương án đưa vào thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì hiện tại mỗi ha cà phê của công ty chỉ mang lại khoảng 60 triệu đồng, như vậy là khá thấp”.
91% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc diện nhỏ và siêu nhỏ. Vì thế, để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ tích cực của tỉnh thông qua việc thực hiện các cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Về điều này hiện nay đang được tỉnh đặc biệt quan tâm và Gia Lai quyết định chọn năm 2016 là năm về thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh vê một số chính sách hỗ trợ về thu hút đầu tư. Trên cơ sở Luật đầu tư mới ban hàng Bộ thủ tục hành chính mới, quy trình đăng ký đầu tư cũng được thực hiện gọn. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt về cải thiện môi trường cạnh tranh và cải cách thủ tục hành chính, nhất là đối với doanh nghiệp. Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành quy trình đối với lĩnh vực phê duyệt các quyết định đầu tư. Theo đó thời gian sẽ rút ngắn so với Luật và so với trước đây. Ngoài ra, thời gian xử lý giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp cũng được rút ngắn so với trước”.
Với sự nỗ lực của doanh nghiệp cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ tích cực của nhà nước, hy vọng năm 2016 hoạt động doanh nghiệp sẽ đạt đạt hiệu quả cao hơn, tiếp tục góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển. Như vậy những kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 cao hơn năm 2015 là hoàn toàn có cơ sở.
Hồng Uyên – Duy Linh