Ngày 05/01/1946, trước ngày Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội (QH) đầu tiên của nước ta, trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, ngày 06/01/1946, người dân cả nước được trực tiếp đi bỏ phiếu để chọn ra những người đại biểu cho mình trong cơ quan quyền lực cao nhất là QH, điều mà cho đến hiện nay không phải nước nào cũng làm được. Và trải qua 70 năm với 13 lần bầu cử QH, với nhiều cử tri cho đến hôm nay vẫn còn ghi đậm những kỷ niệm khó quên.

Ngày ấy, ngay trong lần bầu cử đầu tiên để bầu ra QH đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong khi nhiều nước tiến bộ luôn nói là nam nữ bình quyền nhưng phụ nữ vẫn không được đi bầu thì ở Việt Nam, ngay trong kỳ bầu cử đầu tiên đã cho phụ nữ đi bầu và bỏ phiếu kín. Điều đó thể hiện dân chủ và bình đẳng ở nước ta. QH ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Người đứng đầu QH không phải là một chiến sĩ cộng sản mà là một thân sĩ yêu nước – cụ Nguyễn Văn Tố. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho ý chí Đại đoàn kết mà Hồ Chủ tịch luôn coi là động lực chủ yếu cho sức mạnh của dân tộc. Giờ nhớ lại, nhiều người vẫn cảm thấy rất tự hào.

Ông Ngô Thành -Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ:" Kỷ niệm lớn nhất là vô cùng phấn khởi, theo dõi chi tiết xem thử bầu như thế nào, đi như thế nào, chọn người như thế nào công bố như thế nào. Rất là chặt chẽ vì mới quá mà, và đó đúng là ngày hội lớn của dân tộc."
Vì điều kiện chiến tranh chống thực dân Pháp và những khó khăn sau ngày hòa bình lập lại cho nên QH khóa I kéo dài suốt 14 năm liền. Ngày 8/5/1960, khai mạc QH khóa II (1960-1964) và tiếp đến ba kỳ – QH khóa III (1964-1971), QH khóa IV (1971-1975) và QH khóa V (1975-1976- đề nghị PV xem lại thời gian nhiệm kỳ này có phải chỉ có 1 năm?). Đó là những QH của thời kỳ nhân dân ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc, làm nền tảng cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Ngày 24/6/1976, khai mạc kỳ họp thứ nhất QH khoá VI (1976-1981) – QH thống nhất, gắn liền với sự ra đời của nước CHXHCNVN, mở đầu cho quá trình đi lên của đất nước. Trong nhiệm kỳ này, QH đã thông qua Hiến pháp 1980 với mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất trong cả nước, bảo vệ chính quyền và xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước. Tiếp theo là QH khóa VII (1981-1987) và QH khóa VIII (1987-1992). Đây là những khóa QH của thời kỳ Tiền đổi mới và Đổi mới. QH đã xác định phương hướng xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, thông qua Hiến pháp 1992 – Hiến pháp của thời kỳ Đổi mới. Ngày 19/7/1992 nhân dân cả nước tham gia bầu cử QH khóa IX (1992-1997) – QH của thời kỳ Đổi mới toàn diện, phấn đấu đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và bước vào thời kỳ phát triển mới.

QH khóa X (1997-2002) là Quốc hội của thời kỳ đầu tiên đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, chuẩn bị cho đất nước bước vào thiên niên kỷ mới với một thế lực mới, tầm vóc mới. Quốc hội khoá XI (2002-2007) là QH đầu Thiên niên kỷ với trọng trách là thể chế hoá chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, từng bước đưa nước ta tiến lên sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới.

Tiếp đó là QH các khóa XI, XII và XIII. 70 năm qua, QH nước ta ngày một trưởng thành, ngày càng xứng đáng là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực lập pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. QH ngày càng làm tốt hơn công tác giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. QH đã thực thi quyền quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Chúng ta tự hào có một QH thực sự của dân, do dân và vì dân.
Ông Đinh Hoàng Khuê – Phường Tây Sơn, TX An Khê tin tưởng:" Trải qua các kỳ QH và nhất là bầu cử QH trong năm 2016 tới đây, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn dân và cử tri kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ đưa đất nước phát triển, làm cho nhân dân tin tưởng."
Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Xã Phú An, huyện ĐăkPơ mong muốn:" Cử tri chúng tôi mong các vị ĐBQH cố gắng nhiều hơn nữa, tăng cường công tác chất vấn đối với thủ lĩnh các bộ, ngành TW và kể cả Chính phủ trong nhiều vấn đề, làm thế nào xứng đáng với vai trò của một đại biểu được dân bầu."
Vui khi được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của một người dân VN để trực tiếp bầu những người xứng đáng vào QH và HĐND các cấp. Cử tri cả nước nói chung và cử tri Gia Lai nói riêng mong muốn các đại biểu được cử tri bầu chọn sẽ đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước và nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh ./.
Mỹ Tiến – Xuân Huy