Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa bão năm 2014 sẽ đến sớm hơn so với mọi năm và diễn biến phức tạp hơn. Để chủ động ứng phó khi mùa mưa bão đang đến gần, các huyện phía Đông Nam của tỉnh đã đề ra các biện pháp phòng chống lũ lụt nhằm giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Công trình thủy lợi IaMlá.
Xã IaMLá, huyện KrôngPa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm cần tập trung phòng chống, ứng phó khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Vì ở đây có công trình thủy lợi IaMlá phục vụ nước sinh hoạt và tưới tiêu cho hàng chục ngàn hộ dân và ha cây trồng. Về phía hạ du của công trình hiện có 5 buôn gồm 463 hộ, 2127 nhân khẩu ở cách công trình 1,5 đến 3km về phía hạ lưu và nằm trong khu vực tưới của hồ. Ở đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, ở rải rác, điều kiện kinh tế khó khăn. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân khi có sự cố của công trình xảy ra do lượng nước về hồ quá lớn do tràn xả lũ không kịp, đến nay đơn vị quản lý công trình là xí nghiệp thủy nông IaMlá đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó cụ thể thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng và kế hoạch thực hiện di chuyển, sơ tán dân phía hạ lưu hồ IaMlá đến những điểm an toàn.
Ông Đinh Văn Ân-Giám đốc Xí nghiệp thủy nông IaMlá cho biết: “Đến nay các phương án ứng phó với tình hình thiên tai bão lũ trong mùa mưa đã được sẵn sàng. Về con người, phương tiện đã được chuẩn bị và tập kết tại chỗ. Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch di chuyển, sơ tán dân phía hạ lưu hồ khi nguy cơ lũ lụt xảy ra. Về vấn đề đảm bảo hồ chứa thì chúng tôi thực hiện theo đúng quy trình khi mà nguy cơ lũ lên cao chúng tôi sẽ thông báo xuống dân chậm nhất là trước 24 giờ đồng hồ theo đúng quy trình. Ngoài ra, công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cũng đã được thực hiện…”.
KrôngPa xác định có đến 25 khu vực trọng điểm cần tập trung phòng chống, ứng phó khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, ngay từ đầu quý II Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của huyện đã xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn với các biện pháp thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn từ phòng, chống đến ứng phó thiên tai, ngập úng và khắc phục.
Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT-Phó BCĐ PCLB và GNTT huyện KrôngPa khẳng định: “Để chủ đông triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó thiên tai trong mùa mưa năm nay, đến nay đã kiện toàn BCĐ các xã, về phía huyện cũng đã kiện toàn BCĐ. Xây dựng quy chế hoạt động ứng phó với một số tình huống thiên tai cơ bản trên địa bàn. Lập kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng…Kiểm tra an toàn hồ đập. Đối với các địa phương xác định khu vực trọng điểm đã tiến hành ký kết phối hợp với các đơn vị theo quy định…”.
Huyện Krông Pa là địa phương có tới 40% diện tích tự nhiên là vùng trũng thấp thuộc hạ lưu dòng sông Ba. Đây là những khu vực thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra như ngập lụt, sạt lở đất. Vì thế, công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong đó đảm bảo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên gây ra khi mùa mưa đang đến gần và được dự báo thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp.
Hồng Uyên-Kim Dung-Minh Trí