Krông Pa phát huy vai trò nữ trưởng buôn

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:04

Trên mảnh đất Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung, từ xa xưa, những người được coi là già làng, trưởng buôn, làng, người có uy tín phải là đàn ông, người cao tuổi, có khả năng điều hành việc làng theo luật tục. Điều hiển nhiên này, tưởng như không bao giờ thay đổi được, thì đến những năm gần đây, trong các buôn làng đã xuất hiện nhiều chị em nói được, làm được, giúp đỡ dân làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Dần theo thời gian họ đã trở thành những người có uy tín, được địa phương đánh giá cao. Ghi nhận tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, nơi có những người phụ nữ điển hình như vậy.

Từ nhiều năm nay, cây mỳ đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Jrai ở xã Ia Rmok. Để cây mỳ phát triển rộng khắp trong các buôn làng, nhiều năm trước, chị Kpă H’Kiêm – Trưởng buôn Giao đã cùng cán bộ xã kiên trì vận động bà con trồng loại cây này. Hàng năm, chị H’Kiêm tích cực tham gia các lớp tập huấn khuyến nông để kịp thời hướng dẫn bà con cách chuyển đổi, chăm sóc giống mỳ mới phù hợp cho năng suất cao.

Chị Kpă H’Kiêm – Trưởng buôn Giao, xã Ia Rmok, Krông Pa, Gia Lai chia sẻ: “Tôi rất muốn đỡ chị em và bà con trong buôn làng. Nhà ai không có vốn thì tôi giúp đỡ để mua giống cây, vật nuôi làm kinh tế. Chị em không biết làm ăn tôi sẽ  hướng dẫn và làm trước để chị em thấy tốt, thấy đúng sẽ làm theo”.

Chị Ksor H’Kriêu – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Ia Rmok, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Xã Ia Mok có nhiều chị em làm kinh tế giỏi để giúp cho chị em trong thôn buôn giúp bằng những biện pháp ví dụ như tiền, giống, tuyên truyền cho chị em các kỹ thuật trồng trọt, giúp nhiều như thế để cho chị em phát triển kinh tế như hộ đã điển hình”.

Huyện Krông Pa hiện có 43 chị em là người có uy tín, tiêu biểu giữ vai trò quan trọng đại diện cho 43 buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Khắc phục mọi khó khăn, những nữ trưởng buôn nơi đây đã từng bước phát huy vai trò, có sức ảnh hưởng lớn  trong cộng đồng dân cư. Điển hình là trong công tác xóa đói giảm nghèo, 2 năm gần đây, các chị đã hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho hội viên mua cây, con giống làm kinh tế.

Chị Rơ Ô Lễ – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Pa, Gia Lai đánh giá: “Trong thời gian qua hội phụ nữ huyện cũng rất quan tâm phát triển lực lượng hội viên tiêu biểu, đó là lực lượng truyền tải những thông tin công việc của hội trực tiếp đến với chị em ở cơ sở. Ngoài những công việc tập huấn kỹ năng hội cũng tổ chức gặp mặt giữa các hội viên nòng cốt để các chị có điều kiện trao trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”.

Gác lại bao bộn bề, lo toan cho cuộc sống gia đình,  những chị em là người có uy tín trong cộng đồng đã phấn đấu trở thành nhân tố tích cực làm kinh tế giỏi, có tinh thần giúp đỡ bà con trong buôn làng thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Họ còn là những người rất năng nổ trong công tác xã hội, là tấm gương sáng đem mùa Xuân đến với bà con dân làng./.

Đoàn Bình, Minh Trí

Trả lời