Krông Pa – Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật 08/9/2023, 10:09:22

Bằng uy tín của mình, các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Krông Pa đã tích cực hỗ trợ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế…

Một trong những đóng góp nổi bật nhất của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Krông Pa là công tác hòa giải ở cơ sở. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để kích động, gây mất an ninh trật tự, đội ngũ già làng, người có uy tin đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng… Đồng thời tham gia với tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo luận điệu truyên truyền của kẻ xấu. Hiện nay, toàn huyện Krông Pa có 77 tổ hòa giải với 599 hòa giải viên, trong đó lực lượng chủ chốt là già làng và người có uy tín. Sau gần 10 năm kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XII thông qua và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2014 đến nay, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa ngày càng hiệu quả và đi vào nền nếp, kết quả đã hòa giải thành 234 vụ việc  trong cộng đồng dân cư.

Già làng Rô Bhot – Trưởng Ban Công tác Mặt trận buôn Du, kiêm Trưởng Ban công tác hòa giải xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa cho biết: “Bản thân tôi nghĩ, tôi phải có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước đã giao phó, mình phải tuyên truyền cho bà con sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình. Đó là thứ nhất, thứ 2 là cuộc vận động Toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không nghe lời của kẻ xấu chia rẻ khối đại đoàn kết.”

Thời gian qua, noi theo gương già làng, người có uy tín, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Pa đã tập trung phát triển kinh tế gia đình; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo. Năm 2017, Krông Pa là một trong những huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao của tỉnh với 50,43%; đến cuối năm 2022, toàn huyện còn 1.853 hộ nghèo, chiếm 9,16%.

Chị Rô H’Biên – Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa chai sẻ: “Cái gì em cũng không có, nên được cho con dê này là em mừng lắm, còn con bò này em cũng vay tiền Nhà nước để mua. Nên giờ mình cố mình chăm sóc con dê, con bò để phát triển.”

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn còn nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia ủng hộ và đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trong 20 năm, toàn huyện Krông Pa đã vận động nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, gần 30.000m2 đất đã được hiến để làm đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng và đường ra khu sản xuất…Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Bà Cao Thị Viễn Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa trao đổi: “Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò của già làng, Người có uy tín trong công tác xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là lực lượng quan trọng, là “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách đến gần với người dân, giúp người dân hiểu và chấp hành tốt, góp phần xây dựng địa phương ngày một vững mạnh.”

Có thể khẳng định, già làng, người có uy tín huyện Krông Pa là đội ngũ tiên phong, là kênh tuyên truyền hiệu quả. Họ đã và đang trở thành chỗ dựa vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trở thành cầu nối tin cậy giữa ý Đảng với lòng dân.

Trương Trang – Minh Trung

Trả lời