Kông Chro vững tin trước thềm xuân mới

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:06

Kông Chro hôm nay đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn cũng ngày một khởi sắc. Với sự nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn, năm nay, đồng bào các dân tộc huyện Kông Chro lại đón một cái tết no ấm và bình an. Tất cả là nhờ sự tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết, vươn lên.

Năm 2019, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Kông Chro đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,09%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 22 tỷ đồng, bằng 106,6% so với cùng kỳ. Chủ đề công tác năm về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, làm chuyển biến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đầu năm huyện đã xây dựng 4 chương trình hành động là CCHC, xây dựng NTM, thu ngân sách Nhà nước và phòng, chống tội phạm thì đến nay hầu hết các chỉ tiêu của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

Đặc biệt, một trong những dấu ấn của huyện năm 2019 đó là thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến nay, huyện đã đạt bình quân 12,8 tiêu chí/xã, vượt 2,4% so với nghị quyết. Trong đó xã Yang Trung đạt 18/19 tiêu chí, các xã còn lại đã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí. Về xây dựng làng NTM theo Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy, Kông Chro đã đạt 153 tiêu chí/14 làng. Làng kiểu mẫu Hle Hlang, xã Yang Trung cũng đang tiếp tục chỉnh trang để hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch UBND xã Yang Trung, Kông Chro, Gia Lai cũng cho biết: “Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng với xã, khi Yang Trung được Huyện ủy chọn làm điểm xây dựng NTM. Vì vây, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng và kết quả đến nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí; trong đó xã đạt luôn tiêu chí XĐGN. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 6,38%”.

Còn ông Phan Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã SRó, Kông Chro, Gia Lai cho biết:  Cái chúng tôi tự hào nhất trong năm qua là xã đã vận động xóa được các nhà tạm, nhà tranh tre nứa lá trên địa bàn. Các khu dân cư hiện đã đảm bảo tiêu chí môi trường. Đặc biệt các hộ dân đã cam kết tự đào giếng nước và tự làm nhà vệ sinh.

Bức tranh xuân hôm nay của huyện Kông Chro đã có nhiều khởi sắc. Thắng lợi này là động lực để huyện vững bước vào Xuân Canh Tý 2020 tràn đầy niềm tin và hy vọng. Mùa xuân này là năm cuối nhiệm kỳ, hy vọng với sự quyết tâm của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro sẽ tiếp tục đoàn kết đưa phong trào thi đua yêu nước không ngừng nhân lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ (2015-2020)./.

Quốc Anh, Minh Trí

Trả lời