Kiến nghị kéo dài thời gian đăng ký giữ quốc tịch

Cập nhật 08/4/2014, 22:04:15

Ngày 8-4, tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, quan điểm và phương án giải quyết đối với việc nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam nếu không đăng ký trước ngày 1-7 theo quy định của Luật Quốc tịch.

Theo Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp Nguyễn Công Khanh, hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể trong số 4,5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài có bao nhiêu người đã có quốc tịch nước ngoài mà vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam. Ðến nay, có khoảng sáu nghìn người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Theo Luật Quốc tịch, sau ngày 1-7, những người không đăng ký giữ quốc tịch sẽ mất quốc tịch Việt Nam, vì vậy Bộ Tư pháp đang tập trung nghiên cứu nghiêm túc để đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án tối ưu. Các phương án như sửa luật, kéo dài thời gian đăng ký… đều được xem xét, trong đó, theo các chuyên gia, giải pháp tối ưu là sửa Luật Quốc tịch một cách bài bản, nhưng việc này cần thời gian. Trước mắt, kiến nghị Quốc hội cho phép gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch.

Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Công Khanh, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng vẫn còn hộ chiếu có hiệu lực thì không phải đăng ký. Chỉ những người có hộ chiếu hết hạn sử dụng mà chưa gia hạn lại mới phải đăng ký.

 
 
 

Theo Nhân Dân

Trả lời