Từ 8h00 hôm nay, thành phố Pleiku bắt đầu triển khai thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh kích hoạt công tác phòng chống dịch lên mức cao nhất, ngành Công thương cũng đã xây dựng phương án lên kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào, đảm bảo cung cấp hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người dân.

Theo tìm hiểu, để hạn chế ra đường, người dân đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa phù hợp với nhu cầu, không mua sắm tập trung, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.
Trong khi đó, theo phản ánh của đại diện các siêu thị, đơn vị cung ứng hàng phong phú, giá cả cũng bình ổn, đảm bảo cung ứng cho người dân.
Bà Châu Hoàng Thy, Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku cho biết: “Nguồn hàng chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp đầy đủ cho người tiêu dùng, về giá cả hàng hóa thì chúng tôi bình ổn, không hề tăng giá từ đầu mùa dịch đến bây giờ. Ván đề vận chuyển, lưu chuyển hàng hóa cũng khó khăn nhưng chúng tôi cũng cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu hàng hóa”.
Ông Nguyễn Bá Khiêm – Giám đốc Nhân sự Công ty CP Thương mại Gia Lai nói: “Theo kế hoạch kinh doanh của đơn vị thì để việc kinh doanh diễn ra đảm bảo trong tình hình dịch hiện nay thì đơn vị cũng có kế hoạch đặt hàng, thường xuyên đặt hàng tồn kho để đảm bảo cung hứng hàng hóa ra thị trường”.
Với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, ngành Công thương đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là các địa phương có dịch. Qua rà soát có trên 65 doanh nghiệp đầu mối về phân phối, trên 115 doanh nghiệp thực hiện phân phối hàng hóa, cùng với đó là các chợ, cửa hàng, siêu thị và hàng ngàn hộ kinh doanh sẵn sàng cung ứng hàng hóa. Hiện số hàng hóa dự trữ tại tỉnh trên 10 ngàn tỷ đồng cùng với nguồn lương thực, thực phẩm sản xuất tại tỉnh… đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân, đảm bảo vận chuyển hàng hóa không để đứt gãy. Do đó người dân không nên hoang mang, lo lắng, mua hàng tích trữ, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.
Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai khẳng định: “Tôi khẳng định rằng người dân hoàn toàn yên tâm với lượng hàng hóa trên địa bàn và chuỗi cung ứng sẽ đến trực tiếp với người dân nên chúng ta không nhất thiết phải mua sắm dự trữ hàng hóa để tạo sự biến động trên thị trường. Thứ hai là mong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nên chia sẻ khó khăn với người dân trong tình hình dịch bệnh , không nên lợi dụng tình hình để găm hàng, tăng giá, điều này thể hiện đạo đức kinh doanh. Nếu như có tình trạng đó xảy ra thì hệ thống chính trị cũng như lực lượng thị trường sẽ xử lý nghiêm minh vấn đề này để đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân”.
Lê Thư – Ngọc Hà – R’Piên – Xuân Huy