Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân

Cập nhật 23/1/2019, 14:01:25

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), chúng tôi xin giới thiệu về việc triển khai có hiệu quả một chỉ thị có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống của  đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; Đó là Chỉ thị số 12, ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp trong việc xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự được thực hiện từ 2 mô hình dự án ở huyện Phú Thiện và huyện Mang Yang.

Đã nhiều năm nay, 13 gia đình với 59 khẩu sinh sống một cách tự phát trên núi Cheng Leng thuộc địa phận xã H’Bông, huyện Chư Sê trong điều kiện “5 không” (không điện, không đường, không trường, không trạm, không có nước sạch). Nặng lòng với đồng bào vùng khó, ngày 28/8/2018, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thị sát tình hình tại núi Cheng Leng, chỉ đạo huyện Phú Thiện khẩn trương huy động các lực lượng tổ chức di dời nhà cửa của 15 gia đình này đến định cư tại làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện (cách núi Cheng Leng hơn 5 km). Từ chỗ sinh sống biệt lập trên núi, giờ đây 13 gia đình đã được các lực lượng di dời rồi làm lại nhà để định cư tại nơi mới một cách ổn định, cuộc sống hứa hẹn bao điều tốt đẹp.

Anh Nay Bhing, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện tâm sự: “Trước đây mình ở trên núi Cheng Leng, con cái không được học hành, không có điện, không có nước sinh hoạt, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Nhờ có cấp ủy, chính quyền địa phương và bộ đội giúp đỡ mà bà con được định cư ở nơi mới, bà con rất phấn khởi.”

Còn đây là làng BYầu thuộc vùng căn cứ cách mạng xã Lơ Pang, huyện Mang Yang hiện có 113 hộ, 449 khẩu sinh sống, trong đó gần 100% đồng bào Bahnar. Ở trên đỉnh BYầu vốn heo hút, trước đây cuộc sống của người ở đây rất khó khăn và thiếu thốn. Đặc biệt vào mùa mưa, làng BYầu biệt lập với các khu dân cư khác vì đường giao thông đến làng rất cách trở, chủ yếu bằng đường mòn giữa rừng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh khi đi thị sát tình hình tại làng BYầu, trong năm 2018 các ngành chức năng của tỉnh cùng với huyện Mang Yang đã đầu tư triển khai nhiều phần việc, đặc biệt mới đây UBND tỉnh quyết định xuất ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng cấp UBND huyện Mang Yang để xây dựng tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Lơ Pang đến làng BYầu. Giờ thì tại làng BYầu có trạm phát sóng viễn thông và một số hạng mục công trình khác đã được đầu tư xây dựng nên tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn, cải thiện đời sống đáng kể. Giáo viên, học sinh nói riêng và nhân dân nơi đây rất cảm động trước sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với cuộc sống của mình.

Cô giáo Đặng Thị Hiền- Điểm trường làng BYầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Ở đây nhiều lúc cũng cảm thấy chạnh lòng nhưng nhờ có sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mà tại đây đã có trạm phát sóng viễn thông, giáo viên có thể liên lạc với gia đình đỡ nhớ nhà. Mong muốn các cấp các ngành tiếp tục quan tâm để đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục tại đây.”

Với tinh thần hướng về cơ sở, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng khó vươn lên trong cuộc sống, trong năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo triển khai nhiều phần việc rất thiết thực nên tiếp tục tạo những dấu ấn trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 12 ngày 13/2/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trong việc xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số, đã tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Việc bố trí sắp xếp lại dân cư, hình thành những làng nông thôn mới, giúp đồng bào ở vùng sâu vùng xa từng bước thoát nghèo diễn ra với quy mô lớn, đã có 28 làng cơ bản đảm bảo các tiêu chí cốt lõi về nông thôn mới.

Ông Đinh BMí, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai chia sẻ:Nhân dân thấy rằng các cấp lãnh đạo tỉnh tỉnh đến cơ sở đều quan tâm, chăm lo, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, biết cách làm ăn để xóa đói giảm nghèo. Nhân dân rất tin tưởng các đồng chí lãnh đạo các cấp.

Ông Rơ Chăm La Ni- Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện đã huy động nhiều nguồn lực và cả hệ thống chính trị cùng tập trung xây dựng làng nông thôn mới tại làng Pông và làng Hek, xã Chư A Thai đạt được những kết quả quan trọng. Sự chỉ đạo sâu sát của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai xây dựng làng nông thôn mới đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong mỗi chuyến công tác tại cơ sở, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phải phát huy tốt vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm với nhân dân, sâu sát cơ sở, quan tâm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân, đặc biệt là giúp đỡ bà con ở vùng khó thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Chính những thông điệp từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có hiệu ứng rất tích cực, đã gỡ những nút thắt ở cơ sở, những vấn đề bức xúc đã được giải quyết kịp thời, khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng khắng khít, hòa quyện. Đây là yếu tố rất quan trọng dẫn đến những thắng lợi to lớn của Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Hà Đức – R’Piên – Huy Toàn.

 

Trả lời