Những năm qua, huyện Kbang đã thực hiện khá tốt Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Qua đó đã khơi dậy tinh thần “Tương thân, tương ái” trong cộng đồng, tập hợp sức mạnh đoàn kết, hỗ trợ người nghèo, giúp họ từng bước vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Vận động quỹ vì người nghèo.
Gia đình ông Đinh Văn Xoang, ở làng Kon Lanh 1, xã Đăk Rong, huyện Kbang là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận huyện đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình ông một ngôi nhà "Đại đoàn kết" trị giá 35 triệu đồng, từ nguồn quĩ “Vì người nghèo”. Có nơi ăn, chốn ở ổn định, ông cùng con cháu tập trung phát triển kinh tế gia đình. Ông Đinh Xoang nói: “ Không có nhà ở, vợ chồng tôi rất khó khăn; từ khi Mặt trận xã xuống làng họp xét gia đình tôi được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm đến gia đình tôi, hiện nay tôi không lo về nhà ở nữa, chỉ chăm lo làm ăn phát triển kinh tế”.
Thực hiện chủ trương của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động quĩ “Vì người nghèo” huyện Kbang đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Với sự vận động thuyết phục nên chỉ tính từ năm 2012 đến nay, toàn huyện đã vận động được gần 290 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của Tỉnh và nhiều hình thức ủng hộ khác như ngày công lao động, vật liệu xây dựng … để xây dựng 24 nhà “Đại đoàn kết” tặng cho 24 hộ nghèo không có khả năng làm nhà ở, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Những ngôi nhà được xây dựng mang tên nhà "Đại đoàn kết" đã thắm đượm tình cảm ấm áp của cộng đồng.
Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, huyện và các xã, thị trấn còn mua cây, con giống hỗ trợ cho hộ nghèo để đầu tư phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ cho hộ nghèo ăn tết; hỗ trợ cho các hộ không may bị hỏa hoạn và hộ bị mắc bệnh hiểm nghèo nằm viện dài ngày… Những việc làm đó đã thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ, đồng cam cộng khổ của toàn dân cùng chăm lo cho người nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Điển hình trong các hoạt động vì người nghèo có Thị trấn, Nghĩa An, xã Đông, Tơ Tung, Sơ Pai…Ông Trần Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND xã Đông cho biết thêm: “ Hiện nay trên địa bàn xã Đông còn hơn 27% hộ nghèo. Đây là đối tượng được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể rất là quan tâm. Địa phương đã tiến hành kiểm tra ở các địa bàn thôn, làng để tìm hiểu và xác định những đối tượng thực sự nghèo, khó khăn về đời sống, vật chất, nhà ở.Đến nay trên địa bàn xã Đông cơ bản không có nhà tranh tre dột nát”.
Ông Lã Đình Luận, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện KBang cho biết kết quả của huyện về hỗ trợ, xây dựng nhà đại đoàn kết của huyện năm qua: “Kế hoạch năm nay chúng tôi phấn đấu xây dựng đạt 150 đến 180 triệu đồng, cao hơn so với năm ngoái. Mục tiêu chính là phấn đấu làm sao xây dựng từ 10 đến 12 nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra sẽ tiếp tục thực hiện 5 nội dung theo qui chế là hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn, bệnh hiểm nghèo, khó khăn hoạn nạn thì đều giúp đỡ”.
Hy vọng rằng, với nhiều cách làm linh hoạt và có ý nghĩa thiết thực, thời gian tới Huyện Kbang sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao hơn trong phong trào “Vì người nghèo”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Huyện nhà./.
Thúy Điểm ( Đài TT-TH Kbang)