Theo lộ trình, đến năm 2018, xã điểm Ia Boòng của huyện Chư Prông sẽ về đích chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất mà địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện đó là tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, rất khó kéo giảm trong thời gian ngắn.

Với 103 hộ, hơn 400 nhân khẩu, làng Iăt hiện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của xã Ia Boòng, chiếm tới hơn 33%, đời sống nhân dân hiện gặp nhiều khó khăn….
Cưới nhau đã hơn 10 năm và có 2 người con. Song hiện nay ngôi nhà này là tài sản duy nhất của vợ chồng anh Kpă Chuyên nhưng được làm tạm bợ trên đất bố mẹ cho mượn. Không có việc làm ổn định, lại không thiếu đất sản xuất nên đói nghèo cứ thế theo đuổi cuộc sống của gia đình anh.
Anh Kpă Chuyên – Làng Iăt, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông nói: “Người ta không cho vay. Đây vợ chồng không có đất đai, vợ thì đi cạo mủ cao su thuê còn mình thì ai gọi thì đi làm. Mưa thế này thì cả 2 ở nhà thôi, không có gì làm”.
Anh Rơ Mah Men – Thôn trưởng làng Iăt, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Trước kia làm được vụ Đông Xuân, vừa qua Đông Xuân mất trắng rồi thì người dân chỉ đi làm thuê cho họ thôi, tối về tranh thủ đi bắt cua để bán có cái ăn”.
Theo kế hoạch đề ra, trung bình mỗi năm, xã Ia Boòng sẽ nỗ lực giảm khoảng 2% tỷ lệ hộ nghèo. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn, đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 54,5% toàn xã chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, manh mún… nên chỉ tiêu này xem ra khó có thể đạt được.
Ông Ngô Văn Trường – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Xã cũng xét thấy có những khó khăn nhất định mà nó vẫn nằm trong vòng lẩn quẩn. Thứ nhất là nguồn đất đai để cho các đối tượng hộ nghèo, mà hiện nay 1 số hộ không đảm bảo diện tích đất tối thiểu để sản xuất. Thứ 2 phụ thuộc vào nguồn vốn, vốn thì xã sẽ nỗ lực để làm việc với các tổ chức ngân hàng để tạo điều kiện cho dân. Nhưng mà vấn đề này xã cũng không thể quyết định được”.
Cho đến thời điểm này, xã Ia Boòng đã đạt được 17/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên nếu nhìn vào tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm 14,31% thì đây vẫn là bài toán khó mà xã điểm Ia Boòng loay hoay tìm lời giải. Thậm chí còn là nguyên nhân chính khiến địa phương không thể về đích Nông thôn mới đúng theo lộ trình đề ra…./.
Đoàn Bình, Minh Trí