Ít giờ trước cuộc điện đàm của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Chính phủ Hy Lạp dường như đã chuẩn bị kế hoạch chấp thuận các yêu cầu của chủ nợ, sau khi lỡ hạn chót trả 1,5 tỷ euro hôm qua.
-
-
Thủ tướng Hy Lạp vừa có bài phát biểu trên truyền hình nước này. Trong đó, ông tuyên bố sẽ vẫn thực hiện trưng cầu dân ý cuối tuần này và vẫn ủng hộ quan điểm chống thắt chặt. Ông cũng bác bỏ những lời kêu gọi của nhóm chủ nợ rằng nên biến sự kiện này thành cuộc bỏ phiếu có nên rời khu vực đồng euro hay không.
"Những người nói rằng chúng tôi có kế hoạch bí mật để rời khu vực đồng euro là nói dối. Tôi kêu gọi nói không với các điều khoản cứu trợ và nói có với triển vọng đạt được một giải pháp khả thi", ông cho biết.
Trong bài phát biểu, ông Tsipras cũng cam kết "các khoản tiền gửi sẽ không bị mất, lương hưu cũng không", đồng thời kêu gọi mọi người "mở ra trang mới cho sự dân chủ và hy vọng vào một thỏa thuận tốt hơn". Ông cho biết sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc tìm kiếm giải pháp.
-
21h00
Một tờ rơi kêu gọi nói không với đồng euro, ngừng trả nợ và xóa nợ cho Hy Lạp. Ảnh: AP
-
* Thời gian tính theo giờ Hà Nội. Giờ Athens = Giờ Hà Nội – 4
-
20h40
Tuy vậy, Tổng thống Pháp – Francois Hollande lại có quan điểm ngược với bà Merkel. Ông cho rằng hai bên cần có thỏa thuận ngay, thay vì chờ đến sau cuộc trưng cầu dân ý.
"Trách nhiệm của chúng ta là giữ Hy Lạp ở lại eurozone. Việc này tùy thuộc vào Hy Lạp…nhưng cũng phụ thuộc vào cả chúng ta nữa. Là một người dân châu Âu, tôi không muốn eurozone gặp trục trặc. Tôi không ủng hộ những bình luận quá cứng rắn và những bất hòa nghiêm trọng", ông nói.
-
20h20
Trong bài phát biểu trước Quốc hội chiều nay, Thủ tướng Đức – Angela Merkel cho biết Đức vẫn sẵn sàng khôi phục đàm phán về cứu trợ tài chính với Hy Lạp. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh sẽ không tiến đến thỏa thuận bằng mọi giá.
Bà cũng gửi thông điệp đến Thủ tướng Tsipras rằng ông phải đáp ứng các điều kiện nếu muốn nhận thêm tiền cứu trợ, và Hy Lạp không đủ sức gây ra một "thảm họa kinh tế" tại châu Âu.
-
17h23
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh – Mark Carney cho biết tình hình tại Hy Lạp "vẫn rất dễ biến động. Và nếu cuộc khủng hoảng này trầm trọng lên, việc tái đánh giá rủi ro diện rộng trên các thị trường tài chính sẽ được thực hiện". Ông cũng tiết lộ họ đang "làm việc sát sao" với Bộ Tài chính Anh, Cơ quan Giám sát Dịch vụ Tài chính Anh (FCA) và những người đồng cấp châu Âu để phác thảo các kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp Hy Lạp rời đi.
-
17h03
Bộ trưởng Tài chính Đức – Wolfgang Schäuble cho rằng đề nghị của Hy Lạp "không thể là nền tảng cho các giải pháp nghiêm túc", do thiếu "sự rõ ràng". Ông cũng cho biết họ luôn sẵn sàng nói chuyện, nhưng "chẳng có nền tảng nào để đàm phán nghiêm túc với Hy Lạp tại thời điểm này".
-
16h40
Thị trường châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày 1/7 với diễn biến tích cực sau thông tin Hy Lạp chấp nhận điều kiện đàm phán. Chỉ số FTSE Eurofirst 300 tăng 1,07%, trong khi Xetra Dax trên sàn chứng khoán Đức tăng 1,6%. Giá đồng euro cũng nhảy vọt.
-
16h30
Quan chức châu Âu cho CNN biết Hy Lạp sẵn sàng chấp thuận các điều kiện cứu trợ mà họ từng từ chối cuối tuần qua.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.
Financial Times dẫn bức thư Thủ tướng Hy Lạp – Alexis Tsipras gửi cho nhóm chủ nợ tối 30/6, trong đó ông cho biết sẽ chấp nhận tất cả điều kiện trên bàn đàm phán cuối tuần này, và chỉ đề xuất vài thay đổi nhỏ. Ví dụ như chính sách giảm thuế VAT đặc biệt 30% cho một số đảo nên được giữ nguyên, do nằm ở xa và khó cung cấp hàng hóa. Hay việc nâng tuổi nghỉ hưu lên 67 sẽ áp dụng từ tháng 10, thay vì ngay lập tức.
Gói cứu trợ của châu Âu đã hết hạn từ nửa đêm qua, bức thư này có thể làm nền tảng cho gói cứu trợ mới sẽ được đàm phán trong vài ngày tới.
Cùng với Financial Times, Bloomberg cũng đưa tin Hy Lạp chuẩn bị chấp thuận đề nghị của các chủ nợ.
-
15h49
Sản xuất của Hy Lạp đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp. Theo công bố của HSBC và Markit Economics hôm nay, PMI nước này chỉ đạt 46,9 trong tháng 6, thấp hơn so với 48 tháng trước và là lần giảm mạnh nhất 2 năm qua. Tất cả các nước khác trong eurozone đều có PMI trên 50 – mốc cho thấy sản xuất có sự tăng trưởng.
-
15h41
Trên BBC, Bộ trưởng Tài chính Italy – Pier Carlo Padoan cho biết: "Theo tôi được biết, châu Âu luôn dang tay với Hy Lạp. Điều nước này cần hiện giờ là tăng trưởng trở lại. Và để đạt được điều đó, họ cần niềm tin, vốn và đặc biệt là các biện pháp cải tổ cấu trúc".
Bộ trưởng Tài chính Italy – Pier Carlo Padoan. Ảnh: The Apricity
Bộ trưởng Tài chính Pháp – Michel Sapin cũng kỳ vọng đạt thỏa thuận với Hy Lạp trước cuộc trưng cầu dân ý Chủ nhật này. Dù việc đó là cực kỳ khó khăn và các nước nhỏ hơn trong EU từng chịu thắt lưng buộc bụng đang có thái độ rất cứng rắn với Hy Lạp.
Bên cạnh đó, dù người dân Hy Lạp bỏ phiếu chống thắt chặt có thể khiến nước này rời eurozone, ông cho biết: "Vai trò của Pháp là làm mọi thứ để giữ Hy Lạp ở lại".
-
15h33
Bộ trưởng Tài chính Anh – George Osborne cho biết việc Hy Lạp vỡ nợ và chương trình cứu trợ của châu Âu cho nước này hết hạn đang khiến cuộc khủng hoảng tại đây thêm trầm trọng. "Việc cấp thiết bây giờ là giải quyết tình trạng không chắc chắn này, dù người Hy Lạp quyết định thế nào, để đảm bảo ổn định tài chính và kinh tế trên khắp châu Âu. Quan điểm của Anh với việc này rất rõ ràng. Chúng tôi hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, nhưng cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc cần thiết để bảo vệ an ninh kinh tế trong thời điểm này", ông nói.
-
15h14
Bộ trưởng Tài chính Hà Lan – Jeroen Dijsselbloem tuyên bố nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) sẽ tổ chức điện đàm trong 6 tiếng nữa để thảo luận về đề nghị cấp gói giải cứu thứ 3 của Hy Lạp.
Giới chức châu Âu đang lo ngại liệu các nhà băng lớn nhất Hy Lạp có đủ khả năng phục vụ nhu cầu khách hàng cho tới cuộc trưng cầu dân ý, bất chấp quy định giới hạn người dân chỉ được rút 60 euro mỗi ngày tại các ATM.
-
15h07
Một phần ba các điểm giao dịch ngân hàng mở cửa trở lại trong ngày đầu tiên sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố nước này phá sản. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ phục vụ người tới rút lương hưu, do nhiều người già không có thẻ ATM hay thẻ tín dụng. Số tiền tối đa một người được nhận là 120 euro. Dù vậy, rất nhiều người xếp hàng từ sáng sớm vẫn bị thông báo phải quay lại vào ngày mai hoặc ngày kia.
Hôm nay là ngày thứ ba, lệnh đóng cửa hệ thống ngân hàng và kiểm soát vốn được áp dụng tại Hy Lạp.
Telegraph ghi lại cảnh chen lấn lĩnh lương hưu: -
09h20
Trao đổi với VnExpress, ông Lương Văn Khôi – Trưởng ban Kinh tế thế giới thuộc Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế – xã hội Quốc gia (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho hay Hy Lạp hiện là thành viên của liên minh châu Âu – một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, do đó, khi quốc gia này lâm vào khủng hoảng, thương mại và đầu tư của khu vực này với Việt Nam có thể bị tác động.
"Hy Lạp tuy là nền kinh tế nhỏ trong châu Âu nhưng là thành viên của khu vực đồng tiền chung trong khối. Khi nền kinh tế này vỡ nợ, chắc chắn châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, tác động lên nhu cầu hàng hóa từ Việt Nam cũng như dòng vốn đầu tư vào trong nước", ông Khôi nói.
Ông Trương Văn Phước – Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Ảnh: Quý Đoàn
Trong khi đó, ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tin tưởng Việt Nam không chịu tác động nhiều, bởi với những kinh nghiệm về kiểm soát dòng vốn, ngăn ngừa lây nhiễm từ các cuộc khủng hoảng, sẽ không có một cú sốc nào xảy ra trên thị trường tài chính.
"Thị trường tài chính sẽ không có cú sốc lớn như cuộc khủng hoảng 2007 – 2008 ở Mỹ", ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo ông, tấm gương về Hy Lạp cũng là bài học lớn cho Việt Nam trong việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư.
"Quy trình thực hiện tự án từ khâu phê duyệt đến khi triển khai thì cần phải chặt chẽ hơn nữa. Hiện nay, những đánh giá về hiệu quả dự án mới chỉ mang tính định tính, cần có những đánh giá định lượng để có những nhận xét, giải pháp thực chất hơn", ông Khôi khuyến nghị.
-
8h48
Ngoài khoản vay vừa quá hạn với IMF, tháng 7 này, Hy Lạp sẽ phải hoàn trả cho các chủ nợ trái phiếu Chính phủ, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Đầu tư châu ÂU (EIB) và chính IMF. Tổng số nợ đáo hạn là gần 7 tỷ euro, theo Wall Street Journal. Trừ khoản cứu trợ của IMF không lãi suất, các khoản khác có lãi vay dao động từ 2,3%-3,7% một năm.
-
8h28
Chủ Nhật này, người dân Hy Lạp sẽ đi bỏ phiếu có chấp thuận hay không các yêu cầu thắt chặt của nhóm chủ nợ. Dưới đây là các kịch bản có thể xảy ra trong cuộc trưng cầu dân ý này:
-
07h33jQuery(document).ready(function($) { $.post('https://gialaitv.vn/wp-admin/admin-ajax.php', {action: 'wpt_view_count', id: '68799'}); });
Tin liên quan