Huyện Kbang tăng cường phòng chống dịch Covid – 19

Cập nhật 04/6/2021, 07:06:58

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong nước. Nhận thức mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, huyện Kbang đã và đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp phòng chống, không để  dịch xâm nhập vào địa bàn huyện.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp về công tác phòng-chống trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, UBND huyện Kbang đã yêu cầu các ngành, địa phương trong huyện tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần hết sức khẩn trương; vận động toàn dân thực hiện đúng khuyến cáo 5K của ngành y tế, nhất là việc đeo khẩu trang tại các nơi đông người, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn đúng cách; hạn chế tiếp xúc đông người…

Hiện nay, các xã, thị trấn và Bệnh viện Đa khoa huyện Kbang đều bố trí điểm khai báo y tế. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, đã có hơn 1.700 người đến khai báo. Tất cả công dân khi đến giải quyết công việc tại bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn; đến khám tại bệnh viện tuyến xã, huyện đều được đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…

BS  Ngô Thị Hồng Lam – Trưởng Trạm Y tế xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi thực hiện việc khai báo y tế, cách ly tại nhà những trường hợp đi từ vùng dịch về theo hướng dẫn của cấp trên; trong trường hợp cách ly tại nhà thì thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của cấp trên; khi có quyết định cách ly, những công dân này ký cam kết thực hiện, hàng ngày phải kiểm tra thân nhiệt, có biểu hiện gì bất thường thì báo cáo để xử lý kịp thời. ”

Em Lê Thị Thúy Hằng – Sinh viên Hà Nội, cư trú tại thôn HBang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nói: “Lúc vừa về thì em lên Trạm khai báo y tế luôn và được các cô hướng dẫn rất là nhiệt tình; em có ký giấy cam kết và các giấy về cách ly tại nhà. Cách ly thì có hơi buồn chán 1 tý nhưng mà em nghĩ rằng thời điểm này mọi người đều phải cảnh giác trong phòng chống dịch covid 19, thì mình cũng phải có trách nhiệm thực hiện tốt để phòng bệnh cho mình, gia đình của mình.”

Tại chợ Kbang hàng ngày có khá đông người ra vào. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban quản lý chợ cũng đã thường xuyên thông báo trên hệ thống loa, đặt các biển báo ở các cổng ra, vào để nhắc nhở bà con tiểu thương, người dân khi ra vào chợ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Bà Lê Thị Hồng – Tổ dân phố 6, Thị trấn Kbang, huyện Kbang cũng nói: “Qua các ngành tuyên truyền, nhắc nhở, bà con cũng thực hiện đảm bảo vệ sinh, đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày, khách hàng đến mua hàng cũng đều nhắc nhở đeo khẩu trang, không tụ tập đông người”.

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Kbang thực hiện cách ly tập trung 32 trường hợp về từ địa bàn có dịch, đối tượng là F1; cách ly tại nhà 263 người. Đối với Trung tâm Y tế huyện đã giám sát và thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch; phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh; thực hiện xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ được 684 liều; tăng cường công tác truyền thông ở các tổ dân phố, thôn, làng để người dân nắm bắt được tình hình dịch và các biện pháp phòng chống.

Bác Sỹ Đậu Đăng Khoa – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kbang trao đổi: “Tham mưu BCĐ phòng chống dịch của huyện xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trên toàn địa bàn; tập huấn cho tất cả cán bộ trong ngành y tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát ở các địa bàn, chấm điểm an toàn covid trong các cơ sở y tế, phòng khám y tế. Hàng ngày chúng tôi cũng rà soát và thực hiện khai báo y tế để nắm bắt những trường hợp cần phải cách ly. Đối với bệnh viện, hàng ngày chúng tôi cũng tổ chức cho khai báo y tế ngay trước cổng vào, những người ngồi chờ khám bệnh thì cách nhau 2m, 1 người bệnh chỉ có 1 người vào thăm nuôi.”

Với sự chủ động và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các ngành, địa phương, cùng với ý thức tự giác và sự tham gia tích cực của nhân dân, hy vọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Kbang sẽ tiếp tục được kiểm soát tốt, không để dịch bệnh xâm nhập, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện./.

CTV Hồng Hạnh – Kbang (Huyện Kbang)

Trả lời