Huyện Kbang hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững

Cập nhật 15/8/2014, 09:08:41

Huyện Kbang là 1 trong 7 huyện điểm của cả nước được chọn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 1 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Song song với đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở những xã còn lại, một trong những điều mà địa phương rất quan tâm đó là phải giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành.  

 

Kbang phấn đấu xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

 

Năm 2013 xã Đăk Hlơ là 1 trong 5 xã điểm của tỉnh đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia này, bộ mặt nông thôn của xã đã không ngừng đổi thay nhanh chóng.

 

Bà Nguyễn Thị Lành, người dân ở thôn 5, xã Đăk Hlơ, Huyện Kbang bộc bạch: “Trước đây khu cánh đồng này rất là lầy lội, bà con đi sản xuất rất khó khăn. Từ ngày có Nghị quyết của xã về làm đường nông thôn mới bà con nói chung ai cũng rất phấn khởi. Nhà nước làm con đường đây bà con đi lại làm ăn rất thuận tiện, kể cả xe cộ mình bớt đi tiền chi phí”.

         

Ở xã Đăk Hlơ hiện nay thu nhập bình quân của người dân  đã đạt 27,5 triệu đồng/năm. Hộ nghèo chỉ còn 6,8%. Những kết quả này có được một phần nhờ vào việc bà con mạnh dạn trồng, phát triển cây mía. Được biết, 90% diện tích đất nông nghiệp của xã là những cánh đồng mía. Hằng năm, trừ chi phí bình quân 1 hecta mía cho người dân thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng. Nguồn thu nhập ổn định đã khẳng định tính hiệu quả, đúng đắn mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại.

         

Trao đổi với Ông Trần Hữu Phước,Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ, Huyện Kbang, chúng tôi được ông cho biết: “Xác định phải tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí còn lại. Cụ thể là tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao thu nhập cho người dân. Xã chúng tôi là xã nông nghiệp, cây chính là cây mía làm vùng nguyên liệu cho Nhà máy đường An Khê và công ty đường Bình Định. Chúng tôi xác định cây mía tiếp tục đầu tư là cây mũi nhọn. Cụ thể là làm cánh đồng mẫu lớn chuyên canh cây mía, thu nhập ổn định so với những cây trồng khác”.

 

Để cây mía thật sự trở thành cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao, mục tiêu mà Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Đăk Hlơ đặt ra đó là đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, chăm sóc và thu hoạch mía. Đồng thời gắn kết chặt chẽ với nhà máy đường để ổn định đầu ra. Thực hiện được những điều này cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước.  

 

Ông Phước trao đổi tiếp: “Điều quan trọng nhất của chúng tôi là làm sao tăng thu nhập cho người dân. Để thực hiện được thì phải đề nghị Nhà nước có quy hoạch tổng thể về cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt là có sự hỗ trợ bằng kinh phí, bằng công tác chỉ đạo các nhà máy trên địa bàn làm sao cùng với nông dân tăng năng suất cây trồng trên địa bàn”.

 

Đường giao thông nông thôn ở Kbang.

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này ông Đoàn Thanh Hùng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kbang nói: “Cả hệ thống chính trị của xã Đăk Hlơ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới. Qua kết quả của năm 2013 đối với xã Đăk Hlơ, huyện đang tổ chức cho các xã còn lại học tập kinh nghiệm trong việc chỉ đạo xã Đăk Hlơ để nhân điển hình tiếp cho những xã trong năm 2014”.

 

Qua 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, từ nhiều nguồn vốn huyện Kbang đã được đầu tư hơn 1.237 tỷ đồng. Ngoài xã Đăk Hlơ đã đạt, hiện nay toàn huyện có 6 xã đạt 10 – 14 tiêu chí, 6 xã đạt 5 đến 9 tiêu chí. Mục tiêu phấn đấu của huyện Kbang là đến cuối năm 2014 sẽ có thêm 4 xã Nghĩa An, Sơn Lang, Tơ Tung và xã Đông hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2015 toàn huyện sẽ có 10/13 xã đạt chuẩn và năm 2020, 100% xã trong huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới./. 

Nhật Thành-Thanh Sáng

Trả lời