Huyện Chư Sê quyết liệt triển khai chiến dịch cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 23/6/2021, 01:06:36

Theo kế hoạch của Bộ Công an, chiến dịch cấp CCCD có gắn chip điện tử sẽ được hoàn thành trước ngày 30/6/2021. Khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc chiến dịch với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi toàn quốc, Công an các địa phương trong tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Chư Sê nói riêng đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ đề ra. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch trong quá trình triển khai làm CCCD cho người dân được chú trọng thực hiện.

Ngoài 1 tổ máy cố định đặt tại Bưu điện huyện Chư Sê để làm CCCD cho người dân ở tất cả các xã, thị trấn, những ngày qua, Công an huyện Chư Sê còn bố trí tổ máy lưu động đến các xã, thậm chí là về tận thôn, làng để làm CCCD cho người dân. Bên cạnh tận dụng những nơi thoáng, rộng, quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD được thực hiện nhanh gọn và theo một quy trình chặt chẽ với khu vực hướng dẫn, chờ và khu vực làm CCCD được bố trí riêng biệt. Đặc biệt, những công dân đến làm CCCD đều phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Huệ – Thôn 1, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 mọi người cách ly 2m trở lên thấy cũng an toàn, an tâm. Tôi rất hoan nghênh nhà nước tổ chức làm CCCD cho người dân ở đây, tiện cho bà con, cách ly an toàn”.

Được biết, Ia Blang là một trong những xã có số lượng công dân nằm trong độ tuổi cấp CCCD nhiều thứ 2 sau thị trấn Chư Sê với gần 8.200 công dân ở 11 thôn, làng. Qua rà soát vì nhiều lý do, toàn xã hiện còn hơn 2.000 trường hợp chưa đi làm CCCD. Trong đó, một bộ phận người dân lo ngại khi làm CCCD thì CMND bị cắt góc sẽ khó khi vay vốn, đáo hạn ngân hàng. Trước thực tế này, Công an xã Ia Blang đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tư pháp triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện tối đa về mặt hồ sơ, giấy tờ nhân thân cho người dân để đủ điều kiện làm CCCD tại địa phương cũng như tại nơi tạm trú theo quy định, đồng thời thuận lợi trong thực hiện các giao dịch dân sự.

Trung tá Nguyễn Quyết Thắng – Trưởng Công an xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Chúng tôi qua hệ thống chính trị thôn, làng tuyên truyền cho người dân đi làm ăn xa có đầy đủ thủ tục, giấy tờ để họ có thể làm CCCD tại nơi họ công tác, sinh sống, làm việc, nơi họ tạm trú/ Một số trường hợp đáo hạn ngân hàng khi đi làm thì họ thấy cắt góc trong CMND, một số trong bìa đỏ khi đáo hạn gặp khó khăn thì chúng tôi gặp trực tiếp họ để tuyên truyền là trong thời gian tới CMND không cắt góc và trong CCCD cũng có số CMND cũ, đồng thời trao đổi với ngân hàng cho họ vay vốn hoặc đáo hạn sớm nhất”.

Ông Siu Lin – Làng Nhã, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Xã Ia Blang cũng tạo điều kiện hết sức cho bà con làm thủ tục, cán bộ Công an cũng giúp đỡ dân nên dân tích cực làm CCCD/ Công an về đây làm CCCD rất tiện lợi, đường xá gần, đối với bà con người ta không đi được xe máy thì có thể đi bộ nên rất tiện lợi”.

Tính đến ngày 21/6/2021, Công an huyện Chư Sê đã hoàn thành việc thu nhận trên 94% trong tổng số 84.721 hồ sơ cấp CCCD và đã trả hơn 16.000 thẻ CCCD có gắn chíp cho người dân. Trong quá trình làm, các tổ cấp CCCD đã tạo điều kiện tối đa cho những người già, người tàn tật và những người có sức khỏe yếu… để họ có đầy đủ các giấy tờ tùy thân trong sinh hoạt. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và giai đoạn nước rút của chiến dịch, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đảm bảo tiến độ cấp CCCD cho người dân ở 15 xã, thị trấn, qua đó phấn đấu đến ngày 30/6/2021 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và tiến độ cấp CCCD theo quy định.

Thượng tá Lưu Sỹ Lương – Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê nói: “Chúng tôi xác định đây là giai đoạn cuối và cũng rất khó khăn nhưng toàn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính và Công an xã quyết tâm làm. Chúng tôi dùng các loa để tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng: Kinh, Jrai đến tận thôn, làng. Đối với những người dân đi lại khó khăn, chúng tôi bố trí phương tiện xuống nhà để chở bà con lên làm, hầu hết các thôn, làng chúng tôi đều bố trí lịch cụ thể để bà con tiện lợi và sắp xếp thời gian đi làm CCCD hợp lý, tạo điều kiện cho bà con làm CCCD”.

Ngoài việc linh hoạt bố trí các tổ máy về tận thôn, làng, xã để người dân thuận lợi trong quá trình đi lại, Công an huyện Chư Sê còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống xe loa di động kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép “vừa đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ cấp CCCD vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn./.

Thiên Thanh, Phi Long

Trả lời