Để khẩn trương, chủ động phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng thì công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người dân từ các địa phương khác, đặc biệt là vùng có dịch về địa bàn đang được chính quyền địa phương triển khai bằng nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt. Ghi nhận do phóng viên thực hiện tại huyện Chư Prông.

Trung tâm Y tế huyện Chư Prông hiện có 2 khu cách ly y tế với 16 giường. Những trường hợp người đi từ địa phương khác về có quyết định cách ly tại nhà, nhưng có dấu hiệu bất thường như ho, sốt… sẽ được cách ly y tế tại đây.
Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Trung tâm Y tế đã tham mưu cho BCĐ huyện ban hành một số văn bản về phòng chống dịch Covid ở mức độ cao. Để công tác phòng chống dịch sau này nếu diễn biến phức tạp, Trung tâm y tế đã cử 10 bán bộ để tập huấn thêm về công tác xét nghiệm, để đảm bảo phòng chống dịch, nhất là những công dân đi từ vùng dịch về để kiểm soát chặt chẽ”.
Chư Prông là một trong 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai với địa bàn rộng vì vậy công tác phòng, chống dịch Covid- 19 càng được hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân quan tâm. Đặc biệt sau khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện cách ly xã hội kể từ 00giờ ngày 09/7/2021, thì huyện đã xây dựng kịch bản chi tiết để tổ chức thực hiện công tác phòng- chống dịch hiệu quả. Công tác truy vết, lấy mẫu được ngành chức năng thực hiện quyết liệt, nhanh chóng.
Ông Vũ Thế Nhương – Trưởng Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Chư Prông nhấn mạnh: “Tinh thần của chúng tôi là lấy mẫu thần tốc, đảm bảo càng nhanh càng tốt những trường hợp về từ vùng dịch và có yêu cầu xét nghiệm. Chúng tôi thực hiện lấy mẫu 24/24 nhiều khi địa bàn xa chúng tôi phải đi lấy mẫu cả đêm. Chúng tôi sẵn sàng lấy mẫu bất kỳ thời gian nào khi mà có yêu cầu”.
Hiện toàn huyện Chư Prông có hơn 7.700 người trở về từ các vùng có dịch từ đầu tháng 5 đến nay. Trong đó có 9 trường hợp là F1 liên quan đến các ca bệnh đi từ vùng có dịch trở về. Để tăng cường kiểm soát người từ nơi khác về địa phương, huyện đã thành lập 3 chốt chặn nhằm kiểm soát yếu tố dịch tễ người ra vào địa bàn. Bên cạnh đó huyện cũng đã thành lập, kích hoạt hơn 200 tổ Covid cộng đồng.
Ông Võ Đình Vĩnh – Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng TDP 2, thị trấn Chư Prông nói: “Chúng tôi đã kích hoạt lại toàn bộ thành viên của Tổ Covid cộng đồng bao gồm thành viên của quân dân chính, tổ trưởng tổ đảng, tổ liên gia. Vì chính những người này là những người gần dân nhất”.
Anh Phạm Văn Tâm – TDP 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông bày tỏ: “Bản thân tôi và gia đình luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm về phòng chống Covid để đẩy lùi dịch bệnh, để gia đình phát triển kinh tế. Đối với những người từ xa trở về chúng tôi cũng vận động họ đi khai báo y tế và báo với chính quyền địa phương để truy vết nhanh nhất để không lây lan ra ngoài”.
Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid còn nhiều khó khăn phía trước. Với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch”, bên cạnh sự rà soát của cơ quan chức năng thì rất cần sự hợp tác, nâng cao ý thức của người dân trong việc tự nguyện khai báo y tế, hạn chế di chuyển trong thời điểm này.
Nhâm Dung, Minh Trung