Tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk), Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo Khoa học phát triển xã hội và Quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng: Chính sách phát triển kinh tế vùng có vai trò rất quan trọng; nếu chính sách giảm nghèo được thiết kế và thực thi không phù hợp với người dân tộc thiểu số cũng như với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Tây Nguyên thì sẽ không phát huy hiệu quả; và cần có mô hình cũng như giải pháp để phát triển xã hội vùng Tây Nguyên một cách bền vững. Thời gian qua, với các chính sách chung và đặc thù, các kết quả giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, Tây Nguyên vẫn còn là một trong những khu vực có tỷ lệ người nghèo cao trong cả nước; và hội thảo là cơ hội tốt để các đại biểu cùng trao đổi và có những giải pháp góp thêm luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nguyên ./.
MINH NGỌC – TRUNG KIÊN