Tỉnh Gia Lai thống nhất đón công dân từ vùng dịch về bằng phương tiện máy bay và phải nhanh chóng triển khai ngay trong ngày 23/7, đồng thời phải đảm bảo các nguyên tắc chống dịch một cách nghiêm ngặt. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại cuộc họp trực tuyến với các sở ngành và 17 huyện, thị xã, thành phố vào sáng ngày 21/7. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Cuộc họp tập trung vào 2 nội dung quan trọng: Triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định 1 số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kế hoạch số 970 của UBND tỉnh về tổ chức đón công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn cấp bách từ vùng dịch trở về địa phương.
Liên quan đến việc tổ chức đón công dân có hoàn cảnh khó khăn cấp bách từ vùng dịch trở về, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu chỉ đạo sát sao, triển khai chặt chẽ, đúng quy trình. Theo đó, đợt này tỉnh sẽ đón 1.000 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về ( ưu tiên các công dân là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động mất việc làm người dân tộc thiểu số, người dân đi khám chữa bệnh). Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Giao thông vận tải đăng ký ngay với Bộ Giao thông Vận tải để bắt đầu từ ngày 23/7 sẽ có chuyến bay đầu tiên, làm việc với Hãng hàng không Bamboo để thống nhất thời gian đưa công dân về. Cảng hàng không Pleiku chuẩn bị phương án đón, phân luồng đảm bảo công tác phòng dịch. Dự kiến, trong vòng 3 ngày có thể đưa hết 1.000 người từ vùng dịch về địa phương. Chi phí các chuyến bay đưa công dân về, tỉnh sẽ sử dụng nguồn ngân sách và các nguồn lực khác. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng điều phối các lực lượng, phương tiện và xác định đối tượng đưa về các khu cách ly cho phù hợp, đảm bảo theo đúng các quy định phòng dịch, không để lây nhiễm chéo.

Đối với việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Nghị quyết 68 được thể chế bằng Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ rất cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tất cả đều có quy trình rất chặt chẽ. Các địa phương phải xác định đúng đối tượng, huy động các lực lượng rà sóat, lên danh sách tới đâu phê duyệt chi trả tới đó, không chờ thống kê hết toàn địa phương mới triển khai, cố gắng chi trả nhanh cho người dân, đặc biệt quan tâm chi trả trước cho những hộ khó khăn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động sử dụng ngân sách để khẩn trương chi trả, khẩn trương triển khai trong tuần tới, không để sót đối tượng, không được làm sai đối tượng với tinh thần cấp sớm, cấp đủ, công khai, minh bạch. Mặt trận và các đoàn thể có trách nhiệm giám sát để đảm bảo việc triển khai chi trả cho các đối tượng được kịp thời, chính xác.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị ngay sau cuộc họp này tất cả mọi công việc phải triển khai một cách đầy đủ, các chính sách phải đến được với các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, kịp thời, làm sao lo cho người dân, lo cho các đối tượng chính sách một cách tốt nhất./.
Kim Châu, Huy Toàn