Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Cập nhật 31/10/2020, 18:10:04

Sáng 31/10, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả triển khai kế hoạch năm học 2019 -2020 và giai đoạn 2016 – 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và các năm tiếp theo. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Phó Thủ tướng Chính phủ.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, năm học 2019 – 2020 là năm học “đặc biệt”, đầy khó khăn, thách thức đối với ngành Giáo dục và Đào tạo khi phải đối mặt và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Theo đó,  Bộ GD&ĐT đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm học 2 lần và thời điểm kết thúc năm học chậm gần 2 tháng so với những năm học trước.

Là một năm học đặc biệt với nhiều khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên đến thời điểm này, sau 2 đợt dịch Covid-19 bùng phát, gần 1,5 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đều an toàn trước dịch bệnh. Đáng ghi nhận là các hoạt động giáo dục không bị ngưng trệ, “đứt gãy” như một số nước đã gặp phải, ngược lại “trong nguy có cơ”, các phương pháp, hình thức giáo dục mới được các thầy cô, nhà trường sáng tạo, linh hoạt, nhất là trong dạy học trực tuyến. Theo đó, trong 4 tháng triển khai dạy học từ xa, đã có gần 50% trường học tổ chức dạy học trực tuyến; tỷ lệ học sinh phổ thông được học qua Internet là gần 80%. Ngành cũng đã thực hiện tốt mục tiêu kép đó là vừa tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, vừa đảm bảo an toàn, chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm tăng 7,84% so với năm 2019; công tác phổ cập giáo dục mầm non được quan tâm; kết quả và chất lượng giáo dục tiểu học được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: đổi mới giáo dục không thể tách rời ra khỏi điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần phải quan tâm hơn nữa cho giáo dục. Việc tinh giản biên chế giáo viên là cần thiết, tuy nhiên trường lớp không thể thiếu giáo viên được. Do vậy ngoài phát triển, mở rộng trường, lớp thì ngành giáo dục cần phải đảm bảo đội ngũ giáo viên đứng lớp. Bên cạnh đó, giáo dục liên quan đến toàn dân, mọi người đều có kinh nghiệm ít nhiều về giáo dục nên các ý kiến của các tầng lớp nhân dân dù là gay gắt nhưng đều là những ý kiến đóng góp cho nghiệp sự phát triển của giáo dục.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh: Giáo dục phải đi trước một bước, nghĩa là cái gì thuộc về xu thế thế giới thì chúng ta phải theo và không được đổ lỗi cho hoàn cảnh. Giáo dục phổ thông là phải bình đẳng đầu vào, nhưng hiện nay chúng ta đang quá quan niệm về trường chuyên, lớp chọn, như thế là đang đi ngược lại xu thế của thế giới. Đặc biệt, trong thời điểm công nghệ thông tin phát triển mạnh thì nhất thiết cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ; thi đua hình thức phải bỏ; cái gì cũ mà phiền phức phải sửa, đó mới là đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục.

Trước khi diễn ra hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát động các đại biểu tham dự hội nghị quyên góp, ủng hộ nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, giúp giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt bão lũ vừa qua sớm ổn định công tác dạy và học./.

Lệ Xuân, Xuân Huy

Trả lời