Hoa Đà Lạt nở trên đất An Khê

Cập nhật 20/1/2016, 15:01:11

Hoa Đà Lạt nở trên đất An Khê, câu chuyện như một ước mơ của ông Phan Chứ- Tổ 5, phường An Tân đã thành hiện thực. Trong quá trình phát triển giống hoa thương phẩm cao, điều mà ông Phan Chứ rút ra được đó là “ Mỗi khi thất bại, thì hãy tiếp tục đứng lên bằng chính đôi chân của mình, khi đó hạnh phúc sẽ đến một cách trọn vẹn!”.

 

 Những loài hoa của ông Chứ trồng không hề thua kém về màu sắc, chất lượng so với hoa nhập từ Đà Lạt.

Sau gần 10 năm tìm tòi, nghiên cứu, giờ đây thương hiệu hoa Năm Chứ với sản phẩm “ hoa Đà Lạt” đã có mặt tại các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai. Để có được thành quả hôm nay, từ năm 2008, ông Chứ đã đi đến rất nhiều tỉnh thành để học hỏi kinh nghiệm, sau đó nhập nguồn gen các chủng loại hoa cúc, đồng tiền,  hồng và hoa ly từ Đà Lạt đưa về An Khê nghiên cứu và nhân giống thành công. Mặc dù khác biệt về thời tiết và thổ nhưỡng, song những loài hoa của ông Chứ trồng không hề thua kém về màu sắc, chất lượng so với hoa nhập từ Đà Lạt.

          Ông Phan Chứ, Tổ 5, phường An Tân, thị xã An Khê chia sẻ về những khó khăn khi triển khai thực hiện ý tưởng: “Hoa Đà Lạt nó rất khó tính, chẳng hạn hoa cúc thì có 72 loại, dùng trong cúc thì nó khác, hoa đồng tiền thì nó khác, mỗi loại thì thuốc bảo vệ thực vật khác nhau, can thiệp cũng vào thời kỳ khác nhau, rồi phân bón cũng khác nhau. Bên khoa học kỹ thuật do đó phải làm 4 đúng. Nếu mà đúng thuốc, đúng nồng độ, đúng liều lượng, đúng cách thì chưa đủ. Nếu mà làm hoa phải 6 đúng cơ, đó là đúng đẹp và đúng lúc, nở đúng thời điểm”.

Ông Phan Ngọc Thành, Trưởng trạm Trồng trọt Bảo vệ thực vật thị xã An Khê đánh giá: “Theo chúng tôi đánh giá thì chất lượng hoa cũng không thua kém gì chất lượng hoa ở Đà Lạt, thậm chí có những chủng loại hoa thì chất lượng cao hơn hẳn. Bởi vì hoa Đà Lạt đem về đây qua quá trình vận chuyển nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng như dập, nát. Riêng còn hoa của ông Chứ thì đem ra các cửa hàng chất lượng đảm bảo hơn”.

          Thành quả của sự tìm tòi nghiên cứu của ông Phan Chứ đã cho ra đời những loài hoa Đà Lạt nở trên đất An Khê. Đặc biệt, với diện tích hơn 3.500m2 nhà lồng trồng hoa, mỗi năm đem về nguồn thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức lương trung bình 3 triệu đồng/người/tháng.

          “Cứ nghĩ ai cũng có thất bại nhưng khi mà làm hoa mình cũng chỉ nghĩ là trượt ngã chỗ nào thì đứng dậy ở chỗ đó. Tâm huyết trồng hoa thì nó phải thượng lưu, thu nhập cao hơn các loại cây trồng khác nhưng đòi hỏi phải có kinh nghiệm”ông Phan Chứ nói

          Mỗi loài hoa Đà Lạt mang thương hiệu Năm Chứ An Khê đã thể hiện sự tươi mới, góp phần tô thắm cho sắc Xuân trong những ngày đầu năm mới. Trong dự định đầu năm, ông Chứ tâm sự: Từ kinh nghiệm có được, cùng với việc sẵn sàng sẻ chia bí quyết thành công cho những bà con nông dân, ông sẽ phát triển các giống hoa Đà Lạt tại nhiều địa phương của Gia Lai và mở rộng lên cả Măng Đen của huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum…./.

 

Đoàn Bình – Minh Trí

Trả lời