Thời gian qua, việc nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang phát triển mạnh mẽ với số lượng lồng được nuôi tăng theo từng năm. Việc nuôi cá lồng đã góp phần mở ra một hướng đi mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương có hồ chứa thủy lợi và thủy điện; giải quyết việc làm và cải thiện đời sống của người nuôi thủy sản.

Nhận thấy hồ thủy lợi Ia Năng, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai có diện tích mặt nước khá lớn, ông Phạm Mẫn đã mạnh dạn đề xuất UBND huyện cho gia đình xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá lồng trong lòng hồ. Tháng 7-2017, được sự đồng ý của cơ quan chức năng, ông đã đầu tư trên 150 triệu đồng để làm 12 lồng nuôi cá, mỗi lồng có diện tích khoảng 24 m2 và mua các loại cá giống như: rô phi, diêu hồng, trắm cỏ, trê về nuôi. Do lưu lượng nguồn nước thay đổi liên tục tạo ra môi trường nuôi cá sạch, vì thế cá ít bị nhiễm bệnh, năng suất cao. Chỉ sau 4 tháng, cá đã sinh trưởng, phát triển tốt, mỗi lồng đạt từ 5-6 tấn.
Ông Phạm Mẫn, Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Trong một chuyến ra Bắc thấy người ta nuôi cá trong lồng có hiệu quả. Về mình thấy có hồ này để không nên mình cũng tận dụng để nuôi cá. Mình chăm sóc tốt thì con cá cũng phát triển tốt. Hiệu quả nhất là cá trê, rô phi, diêu hồng. Bỏ chi phí hết cũng lãi 5-10 triệu 1 tấn. Sang năm sẽ phát triển thêm mặt bằng”.
Còn tại huyện Chư Pah, gia đình ông Nguyễn Quốc Hoành cũng triển khai mô hình nuôi cá trong hồ chứa với quy mô 6 lồng với diện tích 20m2. Sau thời gian 1 năm triển khai, ông nhận thấy nuôi cá lồng trong hồ chứa không tốn nhiều công chăm sóc, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên nhưng lại có hiệu quả cao hơn so với cách nuôi truyền thống. Đặc biệt trong dịp Tết bà con tiêu thụ cá nhiều, giá bán cũng được cao hơn.
Ông Nguyễn Quốc Hoành, Thôn 5, Xã Ia Nhin, huyện Chư Pah nói: “Ưu điểm của nuôi cá trong hồ chứa với nuôi trong ao thì con cá nhanh lớn hơn thịt cá trong hồ ngon hơn, Cùng 1 diện tích nếu mình nuôi trong ao thì chỉ được 3-4 tạ thôi. Nhưng nuôi trong lồng thì mỗi lồng đã được 1 tấn. Trừ chi phí thu nhập cũng được 40-50 triệu đồng một năm. Người dân rất thích cá mình nuôi, mình bán rất được giá”.
Nhằm đẩy mạnh khai thác tiềm năng từ lòng hồ, năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai xây dựng 4 mô hình nuôi cá bằng lồng trong lòng hồ tại huyện Ia Grai và Chư Pah. Các hộ dân được hỗ trợ giống cá, kỹ thuật nuôi, cách sắp xếp lồng cá để đảm bảo đủ oxi cho lồng cá và tránh ô nhiễm môi trường.
Bà Lê Thị Mỹ Nhung – Phó Trưởng phòng Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua thời gian theo dõi, hướng dẫn cho người dân thì thấy hiệu quả tốc độ cá nuôi rất tốt, đạt 0,8 kg/con. Sau khi trừ chi phí, các hộ thu nhập từ 50-60 triệu. Mô hình này có khả năng nhân rộng rất lớn, có tính khả thi. Các hộ dân sống ven các hồ chứa có thể phát triển mô hình này”.
Với những lợi thế về địa lý, đặc điểm khí hậu, điều kiện môi trường cùng với tiềm năng để mở rộng sản xuất lớn, thị trường tiêu thụ thuận lợi, mô hình nuôi cá lồng trong hồ chứa, hồ thủy điện sẽ góp phần tạo ra vùng nguyên liệu cung cấp nhu cầu thực phẩm tại chỗ, đồng thời tạo sự đa dạng ngành nghề, tăng thu nhập cho người dân và khai thác tối đa tiềm năng kinh tế, thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh phát triển.
Nhâm Dung, Minh Trung