Trước hiệu quả mang lại từ cây mía không cao, gia đình ông Trần Kim Hoàng (thôn Hbang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây ăn quả và bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Và từ mô hình này, ông đã chia sẻ kinh nghiệm và mở ra một hướng đi mới cho địa phương trong việc định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn.
2 ha quýt được gia đình ông Trần Kim Hoàng chuyển đổi từ cây mía từ năm 2016 nay đã cho thu hoạch. Trong vụ bói vừa qua gia đình ông đã thu được trên 17 tấn và với giá bán bình quân khoảng 15.000 đồng đã đem về hơn 200 triệu đồng.
Ông Trần Kim Hoàng, Thôn Hbang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Lý do tôi chuyển đổi cây ăn trái đây là do vùng đất đất phù hợp và thứ 2 nữa là do cây mía đem lại hiệu quả không cao nữa nên gia đình chuyển đổi; và hiệu quả đem lại thì nếu mình chăm sóc tốt thì một cây có thể cho cả tạ quả chứ không chỉ vài chục ký”.
Nay diện tích này đã ra vụ mới và gia đình ông Hoàng đang tập trung chăm sóc và hứa hẹn đem lại năng suất cao hơn khi thu chính vụ. Theo ông Hoàng thì hiệu quả kinh tế mang lại từ cây ăn quả so sánh với cây mía thì cao hơn hẳn; trong khi việc chăm sóc cũng không mấy phức tạp; và ông cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để giúp bà con trong vùng chuyển đổi cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế hơn.
Ông Hoàng nói: “Kỹ thuật chăm sóc thì đơn giản; khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì mình phun thuốc sâu vẽ bùa 1 lần; thứ 2 nữa là không nên trồng sâu và trồng theo kiểu lên luống thì không bị sâu. Mình khuyến khích ai mà trồng thì đến gặp mình thì mình sẽ chỉ kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân thế nào và bà con cứ đến đây là tôi sẽ chỉ hết”.
Hiện nay, gia đình ông Hoàng đang tiếp tục chuyển đổi thêm những diện tích mía kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả khác. Đây là mô hình được địa phương đánh giá là có hiệu quả kinh tế và đang triển khai nhân rộng trên địa bàn.
Ông Đinh Văn Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nhận xét: “Đối với gia đình anh Hoàng thì hiện tại anh đang áp dụng Vietgap trong việc trồng cây ăn quả và bên cạnh đó anh đã mạnh dạn đầu tư hệ thống béc tưới cho cây và tiết kiệm được nước và kết hợp với bón các loại phân hữu cơ nhằm giúp cho cây trồng phát triển tốt hơn và đảm bảo chất lượng quả khi mà xuất ra thị trường để mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Từ mô hình cây ăn trái này này thì thông qua Hợp tác xã chúng tôi sẽ đưa các hộ dân có kiến thức, kỹ thuật đến tham quan, học tập để nhân rộng đại trà và HTX sẽ đứng ra thu mua cho người dân”.
Từ hiệu quả mang lại của mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất mía kém hiệu quả của gia đình ông Trần Kim Hoàng đã mở ra một hướng đi mới; giúp cho bà con nông dân trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng có thêm sự lựa chọn đối với các loại cây trồng mới để phát triển kinh tế./.
Đức Hải