Gia Lai là vùng đất chiến lược của Tây nguyên có 90km đường biên tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, nước bạn Campuchia. Địa bàn khu vực biên giới gồm 3 huyện với 7 xã, trong đó gần 42% đồng bào dân tộc thiểu số. Là đơn vị nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh khu vực vùng biên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết công tác phối hợp với 3 huyện biên giới. Thực tế những năm qua cho thấy, công tác phối hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ ổn định an ninh chính trị và làm phát triển hơn khu vực vùng biên.
Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông những ngày cuối tháng 2, nắng vàng mơn man nhẹ trải trên khắp các các thôn, làng. Niềm vui được mùa, niềm vui chuẩn bị bước vào mùa lễ hội đã làm rộn rã hơn không khí làm việc của người dân nơi đây. Có thể nói, mặc dù vẫn gặp không ít khó khăn do vị trí địa lý và xuất phát điểm thấp nhưng đời sống của một xã hơn 1.910 khẩu, trong đó tỷ lệ người Jrai chiếm xấp xỉ 80% những năm gần đây đã có bước chuyển mình đáng kể. Kết quả này phản ánh khá rõ nét sự tự thân nỗ lực vươn lên và nhất là tinh thần hỗ trợ, góp của các đơn vị quân đội đứng chân tại địa bàn, đặc biệt là bộ đội Biên phòng.
Ông H’Lêk–Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ, ông R’Lan H’Lêk trao đổi rất chân thành: Bộ chỉ huy biên phòng đã thường xuyên bám sát các hoạt động của xã để chỉ đạo ban chỉ huy đồn tham gia. Đặc biệt đó là công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể, bảo vệ đường biên là nhiệm vụ hàng đầu mà biên phòng đã phối hợp thực hiện được trong thời gian qua. Chính điều này đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc ở xã biên giới…
Ngoài nhiệm vụ nắm chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lực lượng biên phòng tỉnh còn làm rất tốt công tác dân vận về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh cũng như góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Để đạt được thành công này, Đảng ủy bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện ủy 3 huyện biên giới ký kết quy chế phối hợp, trong đó thường xuyên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy trong khu vực biên giới, các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 8 đồn biên phòng ở 3 huyện biên giới phối hợp với các lực lượng tổ chức 259 lượt tuần tra, kiểm soát tại địa bàn, bắt giữ, xử lý 130 vụ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tạm giữ hơn 450m3 gỗ các loại, vận động thu hồi 33 khẩu súng. Cũng trong năm 2013, Đảng ủy bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị xây dựng, bàn giao 15 nhà nghĩa tình Trường Sơn, nhà đồng đội với số tiền 675 triệu đồng. Chính đây là những điều kiện quan trọng thắt chặt hơn nữa khối đoàn kết giữa các đồn biên phòng với địa phương, qua đó xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Lê Thuần Huy, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nói rõ hơn: Năm 2013, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 3 huyện biên giới đã duy trì và thực hiện tốt, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố thực lực chính trị địa bàn các xã biên giới. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân có sự chuyển biến tích cực, một số phong trào được duy trì và thực hiện hiệu quả như phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, giữ gìn an ninh trật tự, mô hình tự quản trong đồng bào có đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, lực lượng và nhân dân xât dựng biên giới hoàn bình, hữu nghị, ổn định và phát triển…
Từ chủ trương biến thành thực tiễn, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Đảng ủy 3 huyện biên giới đã được cụ thể hóa bằng việc xây dựng thành công phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống người dân cũng như thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân ở hầu khắp các thôn, làng ở 7 xã biên giới. Bằng tất cả những nỗ lực, quyết tâm đó của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP cũng như tập thể cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng đã làm đẹp hơn hình ảnh người lính mang màu áo xanh truyền thống nơi biên giới thân thương./.
Thu Thủy
