Gia Lai là một trong những địa phương trong cả nước được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ thực hiện dự án “Bạn hữu trẻ em” giai đoạn 2012-2016. Dự án được triển khai thực hiện tại 4 huyện nghèo của tỉnh gồm: KôngChro, Kbang, KrôngPa và MangYang với tổng nguồn vốn gần 5 triệu USD. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, dự án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng khó, trẻ em yếu thế trên địa bàn tỉnh nói chung và các địa phương được hưởng lợi nói riêng. Bên cạnh đó, một hiệu quả rõ nét và không thể phủ nhận mà dự án đem lại đó là nâng cao năng lực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở cơ sở.

Thông qua Dự án :Bạn hữu trẻ em" trẻ em được quan tâm chăm sóc tốt hơn.
Tuy triển khai từ giữa tháng 6 năm 2012 nhưng đến tháng 6/2013, dự án “Bạn hữu trẻ em” mới chính thức được khởi động trên địa bàn tỉnh với 4 hợp phần chính là: Chính sách xã hội; Bảo vệ trẻ em, Vì sự sống còn và phát triển trẻ em, cùng hợp phần giáo dục. Tùy theo từng nội dung, mỗi hợp phần sẽ do Sở KH-ĐT, Sở GD-ĐT, Sở Y tế và Sở LĐ-TB&XH đảm nhiệm. Dự án được triển khai tại 4 huyện vùng khó của tỉnh gồm: Kbang, MangYang, KrôngPa và Kông Chro đã góp phần thực hiện quyền trẻ em thông qua việc hỗ trợ cho công tác quản lý, tư vấn chính sách và pháp luật, giám sát chính sách và phát triển năng lực ở các cấp phù hợp với trẻ em, trong đó rõ nét nhất là góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, điều kiện chăm sóc trẻ em, đặc biệt là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ quyền cho trẻ em bị thiệt thòi, trẻ em khuyết tật .
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này Ông Lê Văn Thành-PGĐ Sở LĐ-TB&XH nói: “Chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho cán bộ 2 huyện Kbang, MangYang. Qua chương trình giúp cho cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em nói chung và các huyện dự án nâng cao kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị bạo lực, xâm hại và nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em”.
Dự án “Bạn hữu trẻ em” tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012-2016 do UNICEF tài trợ nhằm giải quyết các thách thức đối với sự phát triển của trẻ em, cũng như phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Theo kế hoạch đến năm 2016 dự án sẽ kết thúc. Để dự án phát huy hiệu quả cao hơn trong những năm còn lại, nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết nhằm góp phần giúp trẻ em, nhất là trẻ em vùng khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cải thiện và nâng cao chất lượng các chỉ số về thể chất, trí tuệ, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Bà Nhan Thị Hằng Nga-Phó giám Đốc Sở GD-ĐT có nhìn nhận: “Chúng tôi thấy việc dự án thiên về tập huấn, việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trường hầu như không có, chúng tôi kiến nghị trong thời gian tới dự án cần quan tâm đầu tư vấn đề này để phát huy sức mạnh tổng hợp và thực hiện tốt hơn ý nghĩa của dự án”.
Ông Trần Quốc Khánh-PGĐ Sở KH-ĐT, Giám đốc dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với văn phòng UNICEF xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, mong rằng dự án hỗ trợ kinh phí kịp thời hơn. Bên cạnh tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, cần quan tâm hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng hưởng lợi và đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động, nhân rộng mô hình điều trị suy dinh dưỡng cấp tính thể nặng tại các huyện tham gia dự án, tạo điều kiện hơn nữa để trẻ em thiệt thòi, khuyết tật được học tập, hòa nhập cộng đồng xã hội…”.
Khi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Bạn hữu trẻ em” được quan tâm giải quyết kịp thời, hy vọng rằng sẽ góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho trẻ em vùng khó, cũng như những trẻ em yếu thế, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số-những đối tượng vốn chịu đựng nhiều thiếu thốn, thiệt thòi trong cuộc sống, sinh hoạt. Đây cũng là tiền đề để Gia Lai nhân rộng các hoạt động của dự án trong thời gian tới, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.
Thiên Thanh-Duy Linh