Hào khí Tây Sơn trên đất An Khê

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:54

Năm 1771, khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ. Vùng Tây Sơn thượng đạo, nay là An Khê chứng kiến sự hình thành và thắng lợi cuộc khởi nghĩa nông dân áo vải cờ đào do 3 anh em nhà Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ khởi xướng. Dưới sự lãnh đạo tài tình của anh hùng Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong, đánh đổ chính quyền Lê-Trịnh ở Đằng Ngoài, đánh tan đội quân xâm lược 29 vạn quân Mãn Thanh bằng chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa Mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789. Hôm nay, chính hào khí quật cường của cha ông đi trước đã và đang tiếp sức để thị xã An Khê – Vùng đất Tây Sơn thượng đạo có sự chuyển mình mạnh mẽ trên hầu khắp các lĩnh vực.

Tây Sơn thượng đạo, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi các anh hùng áo vải chọn để tụ nghĩa dựng cờ, dấy binh những năm 1770 của thế kỷ 18 và làm nên đại nghiệp.

Hơn 2 thế kỷ trôi qua, quá khứ hào hùng ấy đã giúp  người dân An Khê tự tin viết tiếp trang sử vàng của dân tộc cùng với Gia Lai đi đến ngày mai tươi sáng.

Ông Lưu Trung Dũng – Chủ tịch UBND xã Cửu An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Để đảm bảo thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương, trong thời gian đến, Đảng bộ và nhân dân xã Cửu An tập trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới thực sự bền vững, vững chắc. Ngoài phát huy nội lực gắn kết tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân thì việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian sắp đến”.

Từ xa xưa, vùng đất An Khê đã hình thành một cộng đồng cư dân sinh sống. Điều đó được thể hiện rõ nét qua các di tích khảo cổ được giới khoa học trong và ngoài nước công nhận. Ngoài giá trị khảo cổ lịch sử được xác định có niên đại hơn 80 vạn năm, An Khê còn tự hào sở hữu quần thể di tích cấp quốc gia Tây Sơn thượng đạo, các trầm tích văn hóa vật thể, phi vật thể ẩn chứa bề dày sống hàng vạn năm của người Việt trên đất Tây Nguyên. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, người dân, nhất là thế hệ trẻ ở thị xã chủ động xây dựng phát triển địa phương ngày một vững mạnh hơn.

Anh Võ Anh Tài – Bí thư Đoàn TNCS HCM thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Bước vào thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020, cùng với sự phát triển chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã An Khê trong thời gian vừa qua, đoàn thanh niên xác định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển đất nước nói chung, xây dựng thị xã An Khê nói riêng. Chúng tôi đã xây dựng tinh thần xung kích, tình nguyện đảm bảo đảm nhận các việc khó khăn trên địa bàn, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị thông minh, trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ làm nguồn lực mạnh mẽ, tuyên truyền vận động thanh niên nâng cao nhận thức về Đảng, nhất là phát triển đảng trong thế hệ trẻ, góp một phần sức lực nhỏ bé cùng với Đảng  bộ, chính quyền thị xã An Khê xây dựng thị xã ngày một khang trang hơn”.

An Khê là điểm giao thương nối liền miền xuôi với miền ngược, giờ đây đã trở mình thành thị xã có sự phát triển vượt trội so với nhiều địa phương khác trong tỉnh Gia Lai. Rõ nét nhất đó là hạ tầng giao thông thông suốt, nhà cửa khang trang, hiện đại, đời sống người dân đang ngày một ổn định, đi lên. Đến nay, địa phương có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng đô thị loại III. Song hành cùng với đó là việc giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của vùng đất có lịch sử tồn tại, phát triển hàng trăm năm, đặc biệt là các giá trị di tích đang hiện hữu được chính quyền, người dân cùng chung tay bảo vệ với kế hoạch cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy thị xã An Khê,  Gia Lai trao đổi: “Cố giáo sư Phan Huy Lê đã nêu những giá trị của An Khê gắn với vùng đất Tây Sơn Thượng đạo này. Đó là vùng đất rất đặc biệt, chúng tôi sở hữu những giá trị văn hóa khảo cổ, ngoài giá trị khảo cổ, chúng tôi có hẳn quần thể Di tích nhà Tây Sơn trong những năm đầu dấy binh khởi nghĩa đã chọn Tây Sơn Thượng đạo. Với mong muốn rằng, với hào khí Quang Trung – Tây Sơn thượng đạo hội tụ và phát triển, Đảng bộ, chính quyền thị xã An Khê đưa vào chiến lược phát triển kinh tế. Đó là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên nền tảng sở hữu các giá trị lịch sử, vừa bảo vệ vừa phát huy di tích các nhà Tây Sơn hiện nay vẫn còn trên vùng đất An Khê nói chung”.

Về với An Khê hôm nay, được chứng kiến vùng đất lịch sử với những địa danh làng xã, đền, miếu đang giữ vẹn nguyên nét sống của hàng vạn con dân miền xuôi lập nghiệp nơi miền ngược cùng với đồng bào dân tộc bản địa từ nhiều thế kỷ trước, mới thấy được sức sống trường tồn của đất và người nơi này. Cộng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, vùng đất của trầm tích lịch sử, của những câu chuyện về các anh hùng áo vải tụ nghĩa cờ đào đã và đang dần biến nơi này trở thành điểm đến lý tưởng không ít du khách gần xa./.

Thu Thủy,  R’Piên

Trả lời