Giải quyết ùn ứ và quá tải tại Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 Khu vực Cầu 110

Cập nhật 19/7/2021, 18:07:38

Những ngày qua, công dân của các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên (trong đó có Gia Lai) hiện sinh sống, làm việc, học tập tại Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam có diễn biến căng thẳng về dịch Covid-19, đang đổ về quê. Theo đó, tại điểm chốt khu vực Cầu 110, dù ngành chức năng đã huy động tổng lực để tổ chức giao thông, hướng dẫn, phân luồng thành 4 khu vực chính: Xe khách, xe tải, xe ô tô và xe máy để thực hiện phun khử khuẩn và giám sát y tế. Tuy nhiên, lượng người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương ngày một tăng cao nên đã dẫn đến tình trạng quá tải, ùn ứ khi người dân vào khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng ngày 18/7 đã có gần 1 nghìn phương tiện với hơn 3.900 người di chuyển qua điểm chốt khu vực Cầu 110. Trong đó, có 401 xe tải, gần 5 trăm xe ô tô và xe máy; trường hợp có yếu tố dịch tễ là 282 người. Cũng trong ngày 18/7 lực lượng chức năng đã tiến hành cho cách ly tập trung 245 trường hợp trở về từ vùng dịch.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, vào buổi sáng và buổi chiều ngày 19/7 tại điểm chốt Cầu 110, hàng trăm phương tiện vẫn nối dài chờ khai báo y tế, đo thân nhiệt; Khu vực dành cho xe ô tô, nhất là xe máy, dù lực lượng chức năng đã bố trí nhiều bàn ghế để người dân vào khai báo y tế nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ vì lượng người và phương tiện quá đông. Điều này dẫn đến việc thực hiện giãn cách theo đúng quy định phòng chống dịch tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Cầu 110 đang gặp nhiều khó khăn.

Trung tá, Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 1, CA tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi huy động tất cả các lực lượng vào cuộc để kiểm soát chặt chẽ cho công tác phòng chống Covid.  Để tránh tình trạng ùn tắc thì phải thêm lực lượng y tế để làm nhanh chóng, khi mà khai báo y tế nhanh chóng mới có kết quả rồi thì chúng tôi mới cho phương tiện đi được, lúc đó mới đảm bảo về mặt giao thông và đảm bảo về việc cho người đi cách ly”.

Hơn 45 thành viên thuộc lực lượng liên ngành gồm: Công an, y tế; Sở GT-VT, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên đều có mặt 24/24h tại điểm chốt Cầu 110 để thực hiện nhiệm vụ.

Tuy vậy, những ngày qua lượng người và phiên tiện qua chốt ngày một đông, trong khi đó nhiều tài xế, người dân còn lúng túng trong việc khai báo y tế, thậm chí còn có người khai báo không trung thực dẫn đến việc thực hiện lấy lời khai y tế chậm trễ, gây ra tình trạng ùn ứ, chen lấn để nhanh được qua chốt. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong dòng người đang thực hiện kê khai y tế có người nhiễm, hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Ông Siu Y Bé, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh thông tin: “Phải nói rằng lượng người về rất là đông, nếu xử lý không kịp thì ảnh hưởng rất lớn đến lực lượng và người dân về địa phương. Tuy nhiên chúng tôi cũng động viên người dân, chúng ta bình tĩnh, theo thứ tự để được khai báo đúng theo quy định. Người dân cũng như là học sinh, sinh viên trong các tỉnh phía Nam nếu về thì tiếp tục khai báo y tế, không trốn tránh các đường mòn, lối mở và vượt qua các chốt để làm sao việc khai báo y tế được trung thực, cách ly đúng quy định.

Nếu thời gian tới lượng người về số lượng lớn đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh hỗ trợ về thêm về nhân lực, con người, đội ngũ y bác sỹ và các lực lượng khác cho chốt Cầu 110 này”.

Lực lượng chức năng vẫn đang hoạt động hết công suất, các thành viên trực 24/24h.  Thế nhưng trước tình trạng lượng người từ Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam trở về địa phương dự báo sẽ còn tiếp tục tăng, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã liên tục có những chỉ đạo cụ thể chính quyền địa phương và ngành chức năng  gấp rút cải tạo mặt bằng, mở rộng các điểm phân luồng, đồng thời tăng cường cán bộ, nhân viên liên ngành, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện cho điểm chốt Cầu 110-huyện Chư Pưh, nhằm đáp ứng cho việc giám sát y tế được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; giúp cho công tác phòng chống dịch tại đây được triển khai đạt hiệu quả cao nhất../.

Kim Ngân, Xuân Huy

Trả lời