Đại dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài đã khiến cho hoạt động, sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều loại hình kinh doanh buộc phải tạm ngừng trong một thời gian dài, kéo theo không ít lao động bị mất việc làm, không có thu nhập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến các gói vay vốn ưu đãi được Chính phủ phê duyệt triển khai, trong đó có gói vay theo Nghị quyết định 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Chính phủ nhằm hỗ trợ trả lương cho người lao động đầy đủ, kịp thời.
Gần 2 năm qua, mà gần nhất là từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến hầu như không có hoạt động nào đáng kể. Gần 40 xe khách chủ yếu nằm ở bến mà ít khi được lăn bánh vì các quy định tạm dừng vận tải hành khách đến các địa phương có dịch do ngành chức năng của tỉnh ban hành. Xe không chạy, đồng nghĩa với việc thu nhập không có. Nhưng các chi phí liên quan thì vẫn phải lo, trong đó, chi phí nặng nhất đối với doanh nghiệp là tiền lương của 120 lao động đang làm việc tại đây. Để giữ chân người lao động, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo trả lương cho nhân viên, nhất là đội ngũ tài xế. Tình trạng kéo dài ròng rã gần 1 năm, thực sự là gánh nặng lớn với doanh nghiệp, nếu không có những chính sách hỗ trợ cho vay vốn không lãi suất để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định của Chính phủ.
Ông Đặng Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến cho biết: “Trong cơn đại dịch vừa qua, thì ngành nghề vận tải hành khách chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhưng chúng tôi vẫn định hướng rõ ràng là phải ổn định và để có nguồn lực nhân viên, đặc biệt là đội ngũ lái xe. Sau khi nắm bắt được những Nghị quyết của Chính phủ, thì đã nhanh chóng tiếp cận, vay vốn/ để trả lương cho người lao động bị ngừng việc. Duy trì được tiền lương, thì cũng có hiệu ứng trong điều hành, như vừa rồi sở GT & VT điều động xe để đón công dân trở về thì công ty cũng đã tổ chức được 220 chuyến xe đưa công dân về”.
Doanh nghiệp này cũng mới được Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Gia Lai giải ngân cho vay vốn không lãi suất trong thời hạn 2 năm theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 200 triệu đồng. Điều khiến doanh nghiệp bất ngờ nhất chính là thủ tục vay được thực hiện nhanh gọn và thời gian giải ngân chỉ chóng vánh trong vài ngày. Trái ngược với những lo ngại về thủ tục vay vốn phức tạp mà doanh nghiệp từng nghĩ đến.
Bà Lê Thị Tình, Giám đốc Công ty Xây dựng giao thông Lê Minh, TP. Pleiku cho biết: “Doanh nghiệp đã được Ngân hàng CSXH liên hệ trực tiếp để tư vấn, hướng dẫn vay vốn. Qua đó đã giúp doanh nghiệp có kinh phí để trả lương cho người lao động. Rất là thuận lợi, mình không nghĩ nó nhanh như vậy, mình làm thì làm hồ sơ vậy thôi, mà không nghĩ là chỉ 2 3 ngày sau đã được giải ngân rồi. Mình thấy Ngân hàng CSXH đã làm rất tốt cái hoạt động này”.
Ông Đinh Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức tập huấn, chỉ đạo các Phòng giao dịch cử cán bộ chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động để tuyên truyền về chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động; Hiệp hội doanh nghiệp; BHXH; các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác; UBND xã, phường, thị trấn để nắm bắt tình hình sử dụng lao động, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh”.
Hiện đã có gần 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền giải ngân gần 3,3 tỷ đồng. Qua đó, đã có trên 1 nghìn lao động được giải quyết lương ngừng việc để ổn định cuộc sống trong khi chờ doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tuy vậy cũng cần thấy rằng, hiện nay tỉ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận với chính sách mang đậm tính nhân văn này của Chính phủ vẫn còn khá hạn chế. Hy vọng, thời gian tới đây, với những điều chỉnh nới lỏng điều kiện vay vốn vừa được Chính Phủ ban hành thì người sử dụng lao động sẽ dễ dàng tiếp cận chính sách hỗ trợ này hơn. Từ đó, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh này.
Ngọc Hà – Mỹ Linh – Viễn Khánh