Gia Lai xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022        

Cập nhật 28/1/2022, 15:01:32

Điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia là hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông; đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm này, trong suốt 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào các khung giờ cao điểm trong ngày nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; giúp Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Ghi nhận của nhóm phóng viên An toàn giao thông.

Sau khi nhậu say cùng bạn bè trong bữa tiệc sinh nhật, thanh niên này vẫn quyết định điều khiển phương tiện lưu thông từ thành phố Pleiku về huyện Đak Đoa. Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn mà lực lượng chức năng đo được là 0,449mg/1 lít khí thở. Thay vì nhận thức rõ những ẩn họa có thể gây ra cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, thanh niên này luôn miệng biện minh ra nhiều lý do để bào chữa cho hành vi vi phạm của mình.

Anh Lê Văn Hùng – Xã Trang, huyện Đak Đoa nói: “Sinh nhật bạn nên bạn mời lên, em đã uống giờ em phải chạy về, có một mình em. Nếu có bạn chở về thì nó khác, giờ có một mình nên phải chạy xe về, xưa giờ thế. Em biết có men trong người thì không thể tỉnh táo được, em biết nhưng vẫn vậy”…

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai quyết liệt triển khai trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đường trong khu vực nội thị, đông dân cư; lực lượng công an còn chia thành nhiều tổ công tác tăng cường xử lý tại các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ vào nhiều khung giờ trong ngày.

     Anh Nguyễn Phước Hảo – Xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê cũng chống chế: “Em có uống vài ly, vậy giờ em xin chấp hành đóng phạt, lần sau không dám tái phạm nữa”.

Trung tá Mẫn Đức Sơn – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an TP. Pleiku cho biết: “Đối với xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn thì mức phạt thấp nhất từ 2 đến 3 triệu đồng, mức cao nhất là từ 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với xe ô tô mức phạt thấp nhất là từ 6 đến 8 triệu đồng, mức phạt cao nhất là từ 30 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng”.

Để kiềm chế tai nạn giao thông, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để có một mùa Xuân yên vui, đầm ấm. Hãy tuân thủ nghiêm quy định “Đã uống rượu bia – Không lái xe”.

Đoàn Bình, Bá Bính ( thành phố Pleiku)

Trả lời