Kết thúc năm 2019, Gia Lai tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn. Kinh tế-xã hội liên tục phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Những thành quả ấy càng tạo động lực, điểm tựa và tiếp thêm niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm (2015-2020) có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Trong năm 2019, Gia Lai đã tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với mục tiêu tổng quát là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế…. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2019 đạt cao với 8,16%. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục được thực hiện, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu như rau, hoa, cây ăn quả, cà phê…. trên cơ sở liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị,góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp… Đặc biệt, cùng với Hồ tiêu Chư Sê thì Rau An Khê và Gạo Phú Thiện vừa được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu, mở ra nhiều cơ hội phát triển thương hiệu có uy tín trên thị trường.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Gạo Phú Thiện được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu là cơ hội tốt để Phú Thiện tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu Gạo Phú Thiện, trong đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, chế biến lúa gạo để nâng cao chất lượng sản phẩm gạo”.
Tiếp tục triển khai hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, cùng với tích cực xây dựng Làng nông thôn mới, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 69 Làng nông thôn mới. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm còn 7,04%, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng/năm. Tỉnh đã thực hiện hiệu quả hệ thống chính sách về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, “đền ơn đáp nghĩa” và công tác giáo dục, y tế, dân tộc, tôn giáo…
Anh Đinh Văn Loát – Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai bày tỏ: “Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện thường xuyên đến làng để động viên nhân dân làm ăn, phát huy tinh thần đoàn kết. Bà con rất phấn khởi, tiếp tục thi đua phát triển sản xuất để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”.
Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Một trong những mục tiêu xuyên suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông đó là tập trung lãnh đạo chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh biên giới. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, Chư Prông đều đạt mục tiêu giảm nghèo. Cán bộ và nhân dân trong huyện rất phấn khởi bước vào năm 2020 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Trong năm 2019, các lĩnh vực: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch…. ở tỉnh tiếp tục khởi sắc. Thành lập mới 900 doanh nghiệp trong năm 2019, Gia Lai đang tiệm cận mục tiêu toàn tỉnh có 7.000 doanh nghiệp vào năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm đạt 500 triệu USD, thu ngân sách đạt 4.908 tỷ đồng… Trong năm có 53 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 8.200 tỷ đồng, trong đó 30 dự án đã đi vào hoạt động; có 80 dự án được các doanh nghiệp quan tâm lập thủ tục đầu tư. Sự chuyển động của các dự án sẽ góp phần đánh thức tiềm năng to lớn và thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Với sự nỗ lực của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư thì điều đáng mừng là nhiều dự án đã khởi động triển khai trên địa bàn tỉnh. Nếu ¼ trong tổng số các dự án thuộc diện thu hút đầu tư với tổng vốn 150.000 tỷ đồng thì sẽ góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển toàn diện của Gia Lai. Điều đáng mừng nữa là tỉnh đã thu hút nhiều dự án trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đây là thế mạnh của tỉnh đã dần được phát huy”.
Đạt 21/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, đó là thành tựu rất đáng mừng mà Gia Lai đã đạt được trong năm 2019. Không những vậy, trong năm 2019, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện rất quan trọng, trong đó nhiều sự kiện mang tầm trong nước và quốc tế như: Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3, Techdemo Gia Lai 2019… qua đó càng khẳng định uy tín và vị thế của tỉnh và tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh, đất và người Gia Lai đến với trong nước và quốc tế để Gia Lai ngày càng phồn vinh và giàu mạnh đón những mùa xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc trong không khí huân hoan và phấn khởi với những kỳ vọng tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới đất nước./.
Hà Đức, R’Piên, Minh Trí