Thực hiện Quyết định số 1253 của Tổng cục thống kê về việc tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, từ ngày 1/4, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai đã triển khai công tác điều tra ở 222 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh và đến nay đã đạt trên 60% kế hoạch.
Trong đợt điều tra lần này tỉnh Gia Lai chọn 688 địa bàn làm mẫu với những nội dung điều tra gồm: thông tin về thành viên của hộ; thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ từ 15-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về các sự kiện chết của hộ trong 5 năm qua và thông tin về nhà ở của hộ. Với mục tiêu không để xảy ra tình trạng thu thập thông tin sai sót, trùng hộ, ngay từ đầu, các đơn vị cơ sở đã làm tốt công tác rà soát, vẽ sơ đồ và lập bảng kê cho các địa bàn được tiến hành điều tra. Đây là căn cứ quan trọng để chọn hộ điều tra, ước tính chính xác quy mô dân số đến cấp huyện và là công cụ giúp điều tra viên tiếp cận hộ gia đình một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chị Lê Thị Tuyết-Điều tra viên PhườngThống Nhất- Tp.Pleiku cho biết: “ Chúng tôi được đi tập huấn nắm rõ về cách điều tra lần này; chúng tôi đã lập bản vẽ và tiến hành đi điều tra ở cơ sở, cố gắng hoàn thành đúng thời gian và đúng mục đích yêu cầu đặt ra”.
Tính đến ngày 10/4/2014, toàn tỉnh đã điều tra được 9.474 phiếu ngắn đạt 62,53% và 3.580 phiếu dài đạt 65,21%. Trong quá trình điều tra, lãnh đạo Cục thống kê tỉnh thường xuyên có mặt ở cơ sở để kiểm tra đôn đóc các địa phương hoàn thành thực hiện đúng quy trình và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Tuyên-Phó cục trưởng Cục thống kê Gia lai nói: “ Chúng tôi thường xuyên đôn đốc cơ sở thực hiện đúng chủ trương lần này; Mục đích lần này nhằm kiểm tra để có hoiạch định phát triển kinh tế xã hội; lần này khác hơn những lần khác vì chọn mẫu và phải là chủ hộ chính kê khai đồng thời có thêm phần lịch sử sinh của phụ nữ”.
Hiện nay một số địa bàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có những cơn mưa, nhiều hộ dân đi làm đồng nên điều tra viên gặp một số trở ngại trong quá trình điều tra. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực, tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của đội ngũ điều tra viên, giám sát viên…, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để công tác điều tra diễn ra đúng thời gian, tiến độ và đạt hiệu quả cao./.
Ngọc Ánh, R’Piên, Minh Trí