Tối ngày 17/3, tại Quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh(17/3/1975-17/3/2015). Đến dự, về phía Trung ương có các đồng chí: Ksor Phước- Ủy viên Trung ương Đảng- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Tuấn Khanh- Ủy viên Trung ương Đảng- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hà Sơn Nhin- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể; đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đến dự có lãnh đạo một số tỉnh bạn; lãnh đạo 3 tỉnh Đông Bắc và các đơn vị Quân đội hoàng gia Campuchia.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai.
Mở đầu lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai là chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện quá trình anh dũng, kiên cường chiến đấu chống quân thù, đánh đổ ách thống trị, áp bức bóc lột, giành độc lập tự do, giải phóng quê hương của quân và dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, những chặng đường vượt qua bao gian khó để đạt thành tựu quan trọng của Gia Lai. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 3 lịch sử, đến dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh, mỗi người dân càng tự hào hơn về lịch sử vẻ vang của quê hương dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu vĩ đại đã mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Trong niềm vui ông Ksor Hyao- xã IaDêr, huyện Iagrai- Gia Lai chia sẻ: Tôi đã từng sống trong chế độ cũ, chứng kiến nhiều cảnh bị áp bức, không được tự do. Nhờ có Đảng và Bác Hồ kính yêu đã mang đến cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dân luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kính yêu…

Màn trình diễn nghệ thuật của các Nghệ sỹ Nhà hát ca múa nhạc Đam San.
Chương trình nghệ thuật giúp nhiều người trở lại với lịch sử cách đây tròn 40 năm. Để viết nên bản anh hùng ca bất diệt, quê hương giải phóng, sạch bóng quân thù đã có biết bao người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu xả thân hy sinh. Những tên núi, tên sông, tên đất, tên làng, tên người cùng với những trận đánh , những chiến công vang dội đã mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc như những huyền thoại. Ông Lâm Huế- Nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai vẫn còn nhớ như in những trận đánh mang tính quyết định, những thời khắc huy hoàng vào ngày 17/3 cách đây tròn 40 năm.


Các Đại biểu TW địa phương về tham dự buổi lễ kỷ niệm.
Nhớ về hồi ức ông Lâm Huế- Nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai kể: Vào các ngày 15, 16/3/1975, quân và dân các dân tộc trong tỉnh mở nhiều đợt tấn công quyết liệt vào các cơ quan đầu não của địch và giành thắng lợi vẻ vang. Trong ngày 17/3/1975, tỉnh Gia Lai giải phóng, quân và dân trong tỉnh rất vui mừng và phấn khởi, không thể tả hết được.

Đ/c Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND đã đọc diễn văn ôn lại những trang sử vẻ vang trong đấu tranh chống quân thù, giành độc lập tự do, giải phóng tỉnh và chặng đường 40 năm sau ngày quê hương giải phóng. Sau những thắng lợi vang dội của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam vào cuối năm 1974 và đầu năm 1975 đã làm thay đổi cơ bản về so sánh lực lượng giữa ta và địch. Thế và lực của ta ngày càng lớn mạnh. Trong cơn bão táp cách mạng, tận dụng thời cơ, quân và dân tỉnh ta đã tổ chức nhiều đợt tấn công vào các cơ quan đầu não, các căn cứ quân sự, sào huyệt của địch, giành những thắng lợi vẻ vang, giải phóng tỉnh vào ngày 17/3/1975.

Đông đảo nhân dân tới tham dự lễ kỷ niệm.
Đồng chí Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhận thức được thời cơ đã đến và trách nhiệm của mình, dưới dự lãnh đạo của Khu uỷ Khu V và Đảng bộ tỉnh, quân và dân Gia Lai đã liên tục tổ chức các cuộc tiến công tiêu hao sinh lực địch, bức rút nhiều đồn bốt, phá vỡ nhiều ấp chiến lược, giải phóng phần lớn vùng đất phía Nam Pleiku – Cheo Reo. Cùng với quân chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên đã thực hiện tốt việc chia cắt chiến lược đường 19, 14, chia cắt chiến trường Tây Nguyên với đồng bằng, Pleiku – Kon Tum với Buôn Ma Thuật; tổ chức tốt các hoạt động nghi binh, thu hút địch dồn về hướng Pleiku- Kon Tum, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiến công đánh chiếm Buôn Ma Thuật.
Ngày 04/3/1975, chiến dịch Tây Nguyên mở màn.
Ngày 10/3/1975, các lực lượng chủ yếu của mặt trận Tây Nguyên đồng loạt tiến công Buôn Ma Thuật. Ngày 11/3/1975, thị xã Buôn Ma Thuật được hoàn toàn giải phóng, đẩy quân địch ở Tây Nguyên vào thế hoang mang, dao động, co về phòng thủ Pleiku. Phối hợp với các cánh quân chủ lực, quân và dân Gia Lai đã đồng loạt nổi dậy tiến công và truy kích địch. Chúng ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng Quân đoàn II của Nguỵ, loại khỏi vòng chiến đấu 04 liên đoàn biệt động quân, 01 trung đoàn xe thiết giáp, nhiều đơn vị pháo binh, bảo an, dân vệ của địch; tiêu biểu là trận đánh truy kích địch trên đường số 7, đã bắt 3.000 tù binh, thu 26 đại bác và hang nghìn xe cơ giới, nhiều loại vũ khí, quân trang, quân dụng khác của địch.
Ngày 17/3/1975, tỉnh Gia Lai được hoàn toàn giải phóng, trở thành hậu phương trực tiếp của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần làm nên đại thắng màu Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối
Chiến thắng của quân và dân tỉnh Gia Lai để giải phóng quê hương là bản ánh anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần quả cảm, ý chí cách mạng quật cường; là kết quả của cuộc tiến công thần tốc, dũng mãnh, táo bạo, khôn khéo của các lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với sự nổi dậy mạnh mẽ, đều khắp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định tình hình; thực hiện hàn gắn những vết thương chiến tranh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng bước khôi phục và phát triển kinh tế, tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển tiếp theo trong thời kỳ đổi mới. Từ một tỉnh miền núi ngày nào nghèo nàn, lạc hậu, chồng chất bao khó khăn và thiếu thốn, chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, Gia Lai đã từng bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những “điểm sáng” về sự phát triển nhanh trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phát triển nhanh. Riêng giai đoạn 2011-2015 bình quân tăng 12,81%, GDP bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 34,1 triệu đồng, gấp 36 lần so với năm 1991. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư mạnh, bộ mặt thành thị và nông thôn ngày càng đổi mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Những thành tựu tỉnh đã đạt được từ ngày giải phóng đến nay là một kỳ tích. Điều đó khẳng định chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Diễn văn đồng chí Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh đọc tại buổi lễ nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, tập trung triển khai thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới.
Đồng chí Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Một là, Phát huy thành tựu đã đạt được của 40 năm qua, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách GDP bình quân đầu người so với mức bình quân của cả nước; khai thác mọi tiềm năng và lợi thế của tỉnh; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là động lực mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; phát triển ngành công nghiệp có lợi thế; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại, du lịch phát triển.
Hai là, Tập trung phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội như: việc làm, tranh chấp, khiếu kiện; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, các đối tượng xã hội.
Ba là, không ngừng xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của tỉnh cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại; phát huy sức mạnh tổng hợp để làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thực hiện quyết liệt chương trình phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa.
Bốn là, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị – Ban Bí thư Trung ương Đảng; tập trung xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân; phát huy vai trò tập hợp quần chúng của mặt trận và các tổ chức thành viên, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Nhân buổi lễ trọng thể này, thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận; các ngành, các cấp; các đơn vị lực lượng vũ trang; các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Tự hào về những trang sử vẻ vang trong chiến đấu chống quân thù và những thành tựu to lớn đã đạt được sau 40 năm giải phóng, tại buổi lễ này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới để Gia Lai ngày càng vươn xa trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đồng chí Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Là một tỉnh anh hùng, giàu lòng yêu nước và sức sáng tạo, với tinh thần tiến công cách mạng, trước thời cơ và vận hội mới, đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã chọn, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao bản lĩnh chính trị, đem hết sức lực, tâm huyết, tài năng, trí tuệ, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và phát triển, quyết tâm xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh….
Tại buổi lễ, đại tá Lê Xuân Hòa- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu bày tỏ niềm tự hào về những cống hiến xuất sắc của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần giải phóng quê hương. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp tục phát huy những trang sử vẻ vang của các thế hệ cha anh, giữ vững phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, góp sức xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh.
Đại tá Lê Xuân Hòa khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh xin hứa sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chủ động làm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh, thường xuyên cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; tham gia xử lý tốt tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị để tỉnh phát triển bền vững.
Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai là dịp để mỗi người dân trong tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang, những trang sử hào hùng của quân và dân các dân tộc trong tỉnh và càng tự hào hơn về vùng đất giàu truyền thống cách mạng để từ đó cùng góp sức xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy truyền thống cha anh Tuổi trẻ Gia Lai, luôn trân trọng và biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để quê hương giải phóng. Với niềm tin sắc son vào Đảng, tuổi trẻ Gia Lai nguyện sẽ không ngừng ra sức thi đua, cống hiến, viết tiếp bản anh hùng ca của quê hương Anh hùng.
Thay mặt cho tuổi trẻ tỉnh nhà Đồng chí Võ Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đã phátbiểu: Tự hào về truyền thống vẻ vang của quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, tuổi trẻ Gia Lai ngày nay nhận thức sâu sắc rằng mình phải sống có lý tưởng, hoài bão và ý chí tự lực, tự cường, biết trân trọng công lao của các thế hệ cha anh và phát huy truyền thống quí báu của quê hương anh hùng. Tổ chức Đoàn TNCS HCM tỉnh Gia Lai với nhiệm vụ Đảng giao, với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa và là người bạn đồng hành của thanh niên, sẽ tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, hướng cho thanh niên đi theo lý tưởng của Đảng, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tạo ra nhiều phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy cao tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ để tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội…



Người dân Gia Lai hân hoan xem màn trình diễn bắn pháo hoa tại lễ kỷ niệm.
Kết thúc lễ kỷ niệm 40 năm là màn bắn pháo hoa rực rỡ, cả bầu trời Gia Lai như bừng sáng, lung linh sắc màu, càng mang đến nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và bao cảm xúc thiêng liêng cho người dân Gia Lai. Năm tháng qua đi nhưng những chiến công vẻ vang của quân và dân tỉnh Gia Lai trong đấu tranh kiên cường, bất khuất chống quân thù để quê hương “nở hoa” giải phóng luôn in đậm trong trang sử vàng của Đảng bộ tỉnh.
Chiến công nối tiếp chiến công, những trang sử hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh sẽ trong đấu tranh chống quân thù và 40 năm sau ngày giải phóng sẽ là động lực quan trọng, là tài sản quí giá để Gia Lai viết tiếp những trang sử mới đầy tươi sáng, vươn lên cùng sự đổi mới của đất nước./.
Hà Đức-R’Piên