Gia Lai – Thành tựu đạt được trong chính sách dân tộc

Cập nhật 06/10/2015, 10:10:53

Song song với quá trình hội nhập đi lên cùng đất nước, những năm qua, Gia Lai đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều chương trình, dự án có trọng tâm trọng điểm nhằm chăm lo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa phương vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Chính sự đầu tư ấy cộng với tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giúp Gia Lai gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc. Đây cũng chính là một trong những thành tựu quan trọng mà tỉnh ta đã đạt được trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai đang từng ngày khởi sắc

5 năm trở lại đây, đời sống của nhân dân các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai đang từng ngày khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Để đạt được kết quả này, các cấp ngành trong tỉnh đã vận dụng khá linh hoạt các giải pháp trong thực hiện chương trình 135,132, 134, 167, 168. Gần đây nhất, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Với đối tượng hưởng lợi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi triển khai đã tạo ra hiệu ứng tích cực, tạo đòn bẩy thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương.

Đặc biệt, để nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng căn cứ cách mạng, tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 96 thực hiện Đề án nâng cao đời sống nhân dân vùng căn cứ cách mạng triển khai tại 3 huyện Kbang, Kông Chro, Krông Pa với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Chính từ nguồn vốn này cộng với ngân sách các địa phương, Gia Lai đã bố trí sắp xếp lại dân cư, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ lương thực, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc sản xuất nông nghiệp… giúp nhân dân vùng căn cứ phát triển sản xuất, ổn định đời sống…

 Già làng KPă Thoa, Buôn Prong, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình, bà con trong làng mới có điều kiện làm kinh tế. Tôi là người sống, chiến đấu bảo vệ dân làng, chứng kiến mọi cái ở đây, nhất là từ khi giải phóng, đường đi lại tốt hơn, thứ gì cũng có, bà con giờ chỉ lo làm ăn kinh tế, nhà nào chịu làm thì kinh tế ổn định”.      

 Ông Âu Thành Trung, Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho huyện thực hiện rất nhiều chính sách cho đồng bào DTTS, đặc biệt là chương trình định canh, định cư, giúp bà con ổn định chỗ ở, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, còn lồng ghép với chương trình nông thôn mới nên có thêm nhiều nguồn lực”.

Song song với phát triển kinh tế, việc đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục, nhất là tại những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đang được xem là chìa khóa mở ra thành công cho đồng bào DTTS, giúp thu hẹp khoảng cách, trình độ dân trí giữa các vùng, miền… Hiện nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã có trường dân tộc nội trú, từ năm 2010-2015, đã có 234 em học sinh là người đồng bào DTTS được cử đi học theo hệ cử tuyển, có trên 170.000 lượt học sinh ở các cấp học được hỗ trợ học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ, kinh phí trên 660 tỷ đồng… Ngoài ra, ngành y tế cũng đã thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong 5 năm qua, đã cấp gần 2,7 triệu thẻ BHYT cho đồng bào DTTS… Các giá trị văn hoá truyền thống của người dân bản địa được giữ gìn và phát huy; an ninh quốc phòng được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế – xã hội phát triển…

 Ông KPă Đô, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai khẳng định: “ Với đặc điểm là tỉnh có diện tích lớn và đông đồng bào DTTS sinh sống. Để tập trung phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của TW. Là cơ quan tham mưu cho tỉnh trong thực hiện chính sách dân tộc chúng tôi cũng đã phát huy hết khả năng, huy động mọi nguồn lực đầu tư nên đời sống của đồng bào đã được nâng cao”.

Có được những thành tựu như ngày hôm nay, đồng bào các DTTS tỉnh Gia Lai luôn biết ơn sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực ưu tiên đầu tư cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, tạo điều kiện cho người dân vươn lên hòa nhập cuộc sống mới…

Anh Pờ Linh, Làng Sơ Bir, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai vui vẻ nói: “ Gia đình tôi là hộ sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập hàng năm đạt vài trăm triệu đồng, nhờ cây hồ tiêu, cà phê, tôi đã mua được xe tô, máy cày… cuộc sống đã đầy đủ hơn”.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, bên cạnh thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung ưu tiên lựa chọn những nơi khó nhất, những công trình bức thiết nhất để đầu tư hỗ trợ. Chính điều này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình đi lên cũng như phát huy nội lực của chính đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày một giàu mạnh…/.

 

Đoàn Bình – Song Nguyễn -Thanh Sáng – Phan Nguyên

Trả lời