Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, 3 đoàn thanh kiểm tra tra liên ngành đã tiến hành đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 5, các thành viên của Đoàn bao gồm Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Kiểm lâm, Quản lý Thị trường, Công an… sẽ phối hợp với lực lượng chức năng của TP Pleiku, và các huyện Chư Pah, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ, Chư Prông…tổ chức thanh-kiểm tra đột xuất về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thanh-kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.
Ông Vũ Mạnh Hùng, Chánh Thanh Tra Sở NNPTNT Gia Lai cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo, 3 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số huyện thị .. Đối với Sở vấn đề bức xúc nhất hiện nay là quản lý hoạt động các vườn ươm trôi nổi trên thị trường theo đúng quy định pháp luật .
Tại huyện Đức cơ Đoàn kiểm tra 6 cơ sở đều không có giấy pháp kinh doanh… đã đề xuất đình chỉ hoạt động. Riêng huyện Chư prông thì vấn đề chấp hành là khá tốt”.
Tại Huyện Chư Prông, đoàn đã tiến hành kiểm tra 3 cơ sở , tất cả đều tuân thủ Pháp lệnh giống cây trồng quy định như có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng;Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống;bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo vệ và kiểm dịch thực vật….
Ông Hà Đình Dưỡng , Phó phòng NNPTNT huyện Chưprông cho biết: “Trong những năm qua huyện Chưprông đã chú trọng tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh giống cây trồng tuân thủ đúng pháp luật…. Tuy nhiên nhiên hiện nay trên địa bàn vẫn cón tồn tại một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ gia đình không có giấy phép, tình trạng các xe bán rong giống trôi nổi vào địa bàn còn nhiều , đề nghị tỉnh có biện pháp ngăn chặn”.
Hiện nay toàn tỉnh có 236 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, đợt thanh tra, kiểm tra lần này nhằm đánh giá đúng thực trạng về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông-lâm nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng đảm bảo nhu cầu trồng mới. Phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.
Mai Loan, Viễn Khánh