Gia Lai tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh

Cập nhật 10/10/2015, 10:10:45

Trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã đánh dấu những kết quả nổi bật của tỉnh Gia Lai trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Với nhiều chủ trương đúng đắn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân vào cuộc để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh ở địa phương vững chắc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Quán triệt và triển khai nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo để triển khai thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Thông qua nhiều chủ trương và biện pháp kiện toàn và củng cố, hiện nay lực lượng bộ đội thường trực và lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên của tỉnh đảm bảo về biên chế, số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng, có độ tin cậy cao, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 Đại tá Lê Xuân Hòa- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói: “Tỉnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ”.

    Trên cơ sở kế hoạch của trung ương và tỉnh, hằng năm Tỉnh đội đã tham mưu  triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với các lực lượng, đặc biệt là tổ chức các cuộc diễn tập tác chiến trị an, khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt, được trung ương đánh giá cao, qua đó đã góp phần xây dựng các khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, đảm bảo triển khai thắng lợi các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đối phó với những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đêga”, tỉnh đã tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trong đó phát huy vai trò của lực lượng công an, quân sự trong công tác bám nắm cơ sở, đẩy mạnh các biện tuần tra, kiểm soát địa bàn để giữ vững an ninh biên giới; phòng, chống xâm nhập, câu móc vượt biên trái phép; phòng chống trốn.

      

Đặc biệt, thời gian qua “tà đạo Hà Mòn” do tổ chức phản động Fulrô, “Tin lành Đêga” đội lốt tôn giáo dựng lên với âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đã xâm nhập vào một số thôn, làng ở các huyện: ĐăkĐoa, Chưpăh, Đakpơ, Mang Yang…Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nên hiện nay đã cơ bản xóa bỏ tà đạo này ở một số thôn, làng trong tỉnh. Những người từng nhẹ dạ cả tin, nghe theo kẻ xấu đã từ bỏ con đường lầm lỗi, trở lại cộng đồng làm ăn, sinh sống.

Anh Đinh Duk- làng Kot Kret, xã H’Ra, huyện MangYang là môt ví dụ, anh nói: “ Trước đây tôi nghe bọn phản theo “tà đạo Hà Mòn”. Được các ngành chức năng, chính quyền địa phương, bộ đội tuyên truyền, giáo dục nay tôi nhận ra lỗi lầm, không nghe theo bọn xấu nữa. Tôi mong bà con không nên theo “tà đào Hà Mòn” vì đó là tổ chức phản động do kẻ xấu dựng lên”.

     Các ngành chức năng và các đơn vị quân đội như Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới trong tỉnh luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hai nhiệm vụ song song đó là phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, đã giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động; hình thành nhiều cụm điểm dân cư trù phú; đồng thời tăng cường công tác dân vận, làm tốt công tác yên dân, qua đó xây dựng thế trận tiềm lực quốc phòng an ninh vững chắc.

 Thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 15- Bộ Quốc phòng cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Binh đoàn luôn quan tâm chăm lo, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức. Quan điểm của Binh đoàn là tạo mọi điều kiện để góp phần giúp nhân dân có cuộc sống ổn định, đồng thời triển khai tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh”.

        Với sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt nên đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực, đã tạo môi trường thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Gia Lai ngày càng phồn vinh và giàu mạnh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

 

                                                        

Hà Đức, R’Piên , Tiến Dũng

Trả lời