Trong tình hình hiện nay, tỉnh Gia Lai không chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid – 19; kích hoạt thêm các khu cách ly y tế tập trung; Nỗ lực trong công tác truy vết, xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 mà địa phương còn tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra đó là cùng một thời điểm có nhiều bệnh nhân cần phải được điều trị do nhiễm Covid- 19. Do vậy, ngoài 3 bệnh viện dã chiến đã được kích hoạt ở các tuyến biên giới: Đức Cơ, Chư Prông và huyện Ia Grai thì tỉnh Gia Lai cũng đã tiến hành khảo sát thêm 3 bệnh viện nằm địa trên địa bàn Tp. Pleiku để khi cần thiết sẽ kích hoạt ngay nhằm đáp ứng với tình hình thực tế, cũng như giảm tải cho Bệnh viện tuyến cuối trong tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19.

Trong vòng 1 tuần qua, Sở Y tế Gia Lai đã tiến hành khảo sát bệnh viện điều trị bệnh nhân nghi ngờ/nhiễm Covid – 19 theo từng cấp độ. Ngoài bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19 là Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì mới đây, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng; Bệnh viện 331 cũng nằm trong kế hoạch sẵn sàng chuyển đổi công năng khi có yêu cầu.
BS CKII Vũ Trọng Dũng, GĐ Bệnh viện 331, Tp. Pleiku cho biết: “Trước tình hình dịch Covid – 19 diễn ra trên thế giới, trong nước, đặc biệt là trong tỉnh. Ngày 19/7 Bệnh viện nhận được Công văn chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến số 3 điều trị cho bệnh nhân Covid – 19. Trước khi nhận được Quyết định thì về cấp uỷ bệnh viện, Ban giám đốc bệnh viện, nhân viên bệnh viện rất là đồng thuận. Vì đây là trách nhiệm của đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid – 19”.
Trước khi chuyển đổi công năng sử dụng để tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ/ nhiễm covid – 19 thì các bệnh viện sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng về việc thiết lập khu điều trị, khu chăm sóc bệnh nhân và đặc biệt là khu vực hậu cần, đảm bảo thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ”
BS CKII Đoàn Mạnh Thắng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y – Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Qua khảo sát về cơ bản các bệnh viện đã đáp ứng được khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid – 19. Chỉ điều chỉnh thêm một số vấn đề về phân luồng và cách ly giữa khu bệnh nhân điều trị và khu làm việc của thầy thuốc và khu đệm để tạo sự tuyệt đối trong y tế.
Đợt đầu tư này không có nhiều kinh phí, chúng tôi đã làm kế hoạch để xin tỉnh bổ sung cho nguồn kinh phí này để sửa chữa tạm thời điều chuyển làm sao đó chúng ta xử lý được, chúng ta hoạt động được bệnh viện điều trị Covid – 19 bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình điều trị bệnh nhân”.
Theo kế hoạch, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng; Bệnh viện 331 có khả tăng tiếp nhận và điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân nghi ngờ/ nhiễm Covid – 19. Thời gian để chuyển đổi thành bệnh viện điều trị Covid – 19 được quy định trong vòng 24 giờ sau khi có lệnh kích hoạt của Ban Điều phối thiết lập Bệnh viện điều trị Covid – 19 của Sở Y tế.
Ths, BS Nguyễn Tấn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin: “Tỉnh ta tổ chức 3 tầng, 1 bệnh viện sẽ điều trị F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; 1 bệnh viện sẽ điều trị bệnh nhân F0 có triệu chứng. Tất cả các trường hợp nặng cần hỗ trợ các kỹ thuật cao hơn như thở máy, lọc máu,…sẽ được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì bệnh viện này xem như là tuyến cuối điều trị bệnh nhân Covid –19”.
Cả 3 cơ sở y tế này đều gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh – đơn vị điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19 tuyến cuối của tỉnh nên phù hợp trong việc chuyển tuyến. Bên cạnh đó, các bệnh viện đều có chức năng sàng lọc, phân luồng cách ly điều trị hoặc cách ly tạm thời đối với người nghi ngờ hoặc phát hiện mắc Covid-19 nên thuận lợi trong quá trình chuyển đổi thành Bệnh viện điều trị Covid-19./.
Lệ Xuân, Xuân Huy