Nhằm đảm bảo việc thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 một cách tốt nhất, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, ngành Y tế tỉnh đã lên các phương án cụ thể; trong đó chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, nhân lực và các điều kiện liên quan để sẵn sàng kích hoạt, phát huy tốt công năng của các bệnh viện chuyên biệt điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện tại, Gia Lai đã kích hoạt bệnh viện dã chiến đầu tiên là cơ sở của Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai đi vào hoạt động.

Là bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được kích hoạt trên địa bàn tỉnh trong đợt dịch lần này, cơ sở của Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai có tổng công suất là 300 giường bệnh, tuy nhiên trước mắt sẽ được bố trí theo tiêu chuẩn 100 giường bệnh và sẽ nâng dần số giường bệnh theo cấp độ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Hiện tại, cơ sở vật chất, giường bệnh, trang thiết bị y tế, đặc biệt là hệ thống máy thở, khí nén, Oxy trung tâm…, đã được trang bị, lắp đặt đưa vào hoạt động. Cùng với đó, đội ngũ y, bác sỹ có kinh nghiệm chuyên môn trong việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.
Thạc sỹ Đỗ Đình Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai cho biết: “Công ty đã kết hợp chặt chẽ với Sở Y tế lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị nhân sự. Về góc độ của Công ty Bệnh viện Bình An đã chuẩn bị số trang thiết bị y tế cơ bản, quan trọng nhất là khí Oxi trung tâm, giường bệnh, phòng mổ và hỗ trợ một số nhân sự về chuyên môn”.
Bác sỹ Nguyễn Tấn Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai – GĐ Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai thông tin: “Đến giờ phút này đã có 60 bệnh nhân, có 2 bệnh nhân có triệu chứng nặng nhưng đã được điều trị ổn định. Tình hình chăm sóc bệnh nhân từ ăn uống, đến dụng cụ thiết yếu cơ bản là tốt. Tất cả các máy móc, phòng mổ…, được lấy thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang; hiện tại đã đổ vô bồn Oxy lỏng được 15 tấn, một số phòng không có Oxy thì dùng Oxy bình. Y bác sỹ tham gia điều trị được chia làm 3 kíp, mỗi kíp 10 người sẽ làm việc 14 ngày sau đó cách ly tập trung 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày rồi quay lại làm việc nên sẽ luôn chủ động được nguồn nhân lực”.
Cùng với kích hoạt bệnh viện dã chiến nói trên đi vào hoạt động, ngành Y tế tỉnh Gia Lai cũng đã khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để sẵn sàng kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất khoảng 700 giường bệnh đó là: Bệnh viện 331, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện Lao và bệnh phổi cùng với 3 bệnh viện tuyến biên giới là: Bệnh viện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai.
Đến thời điểm này, tất cả các cơ sở đã hoàn thành việc tu sửa về cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế, sinh phẩm, vật tư phòng dịch…; thay đổi công năng một số vị trí, phòng ban để đạt tiêu chuẩn; đồng thời chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.
Bác sỹ Vũ Trọng Dũng, Phó GĐ Phụ trách Bệnh viện 331, TP. Pleiku cũng cho biết: “Cơ sở vật chất chúng tôi đã sửa sang lại đạt theo tiêu chuẩn đảm bảo an toàn nhiễm khuẩn. Thứ 2, chúng tôi chia phòng đảm bảo giãn cách chỗ ăn, chỗ ở cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Về nhân lực con người thì đơn vị đã xây dựng kế hoạch thành 2 kíp, 3 kíp tùy theo tình huấn của bệnh nhân, mỗi 1 kíp thực hiện làm việc 21 ngày trong bệnh viện và 14 ngày cách ly theo quy định. Hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng nếu tỉnh kích hoạt thì bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid ngay được”.
Bác sỹ Đoàn Mạnh Thắng – Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Đến giờ phúc này chúng tôi đã sẵn sàng khoảng 700 giường bệnh điều trị Covid có triệu chứng. Ngoài ra các bệnh viện khác thì đều có bố trí 10 giường bệnh cách ly để điều trị cho những trường hợp F1. Nếu trong quá trình triển khai mà có những huyện số bệnh nhân F1 cần can thiệp y tế nhiều hơn số giường đã chuẩn bị Sở Y tế điều tiết các trung tâm y tế huyện khác, đảm bảo 100% bệnh nhân F1 đều được xử lý tốt; đảm bảo cho tuyết tỉnh không bị tình huấn bất ngờ khi bệnh nhân vào rồi dương tính gây rất khó về dịch tễ cho bệnh viện, đảm bảo bệnh viện luôn an toàn trong phòng chống Covid.
Chuyển công năng bệnh viện huyện sang bệnh viện Covid thì tất nhiên là khó khăn nhưng với trách nhiệm ngành y tế với trách nhiệm nỗ lực và phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi chủ động trong việc nếu chưa mua kịp bảo hộ y tế thì tạm thời điều tiết trong toàn tỉnh và sau đó sẽ có kế hoạch mua, sắm bổ sung ngay cho các bệnh viện này”.
Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; bổ sung đội ngũ nhân lực thì các bệnh viện cũng đã được hướng dẫn cụ thể về việc thiết lập khu điều trị, khu chăm sóc bệnh nhân và khu vực hậu cần…
Có thể nói, với sự khẩn trưởng, tích cực, chủ động chuẩn bị chu đáo của tỉnh, các bệnh viện đã trong tư thế sẵn sàng đi vào hoạt động. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để Gia Lai chủ động ứng phó tốt với mọi tình huống, trước những diễn biến căng thẳng và phức tạp của dịch bệnh Covid -19 hiện nay…./.
Kim Ngân, Huy Toàn