Hòa trong không khí cả nước chào đón năm học mới, sáng 5/9, 803 trường học trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2014 – 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành đã về dự chia vui cùng thầy cô giáo, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh nhân dịp khai giảng.

Mặc dù những năm gần đây, thời gian tựu trường và bắt đầu năm học được thực hiện sớm hơn. Tuy nhiên, với mỗi người chúng ta, ngày khai giảng 5/9 luôn là một ngày đặc biệt, vẫn vẹn nguyên ý nghĩa của sự khởi đầu với đầy ắp kỳ vọng về những thành tựu mới trong sự nghiệp trồng người.

Có thể cảm nhận được không khí tấp nập và rộn ràng của ngày hội khai trường trên khắp các nẻo đường từ nội thành đến các huyện vùng sâu vùng xa ở tất cả địa phương trong tỉnh. Thời tiết tại địa bàn thành phố Pleiku dường như cũng hòa chung niềm hân hoan ấy cùng với thầy và trò của các trường học từ bậc mầm non đến bậc phổ thông. Ngay từ sáng sớm, lực lượng trật tự đã có mặt tại nhiều tuyến đường và khu vực các trường học để đảm bảo cho niềm vui toàn vẹn trong ngày khai giảng năm học mới. Chia sẻ niềm vui với ngành giáo dục, trong ngày khai trường hôm nay, các đồng chí lãnh đạo TƯ, tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã có mặt tại nhiều trường từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn để động viên và chung vui cùng cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo TW, địa phương dự lễ khai giảng năm học mới.
Trong niềm hân hoan chào đón năm học mới, thầy và trò trường THPT Pleiku vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đồng chí Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về dự lễ khai giảng năm học 2014 – 2015. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và kết quả, thành tích mà trường THPT Pleiku nói riêng và của ngành giáo dục Gia Lai nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Là một trong những trường có phong trào dạy tốt, học tốt, một điểm sáng của ngành giáo dục Gia Lai, bước sang năm học mới 2014 – 2015, Phó Thủ tướng mong rằng trường THPT Pleiku và ngành giáo dục Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Vũ Đức Đam,Phó thủ tướng Chính Phủ phát biểu tại buổi lễ khai giảng.
Lời kêu gọi sự nỗ lực và quyết tâm làm theo lời Bác thi đua dạy tốt, học tốt của Phó Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả thầy và trò trường THPT Pleiku. Qua đó cho thấy tâm thế tự tin và nhiệt huyết dành cho sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục Gia Lai.

Đồng chí Vũ Đức Đam trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số và học sinh vượt khó học giỏi.
Gia Lai bước vào năm học 2014 – 2015 này với rất nhiều sự kỳ vọng và một trong những tiền đề quan trọng đồng thời cũng là động lực để thầy và trò tỉnh Gia Lai bắt đầu năm học mới 2014 – 2015 này với tâm trạng phấn khởi và quyết tâm gặt hái được nhiều thành công mới đó là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong trong sự nghiệp giáo dục từ năm học 2011 – 2013. Trong đó, nổi bật là thành tích ở mảng giáo dục dân tộc. Trong năm học qua, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt gần 87%. Đặc biệt trường THPT DTNT tỉnh trong 3 năm học gần đây tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Với những kết quả tích cực đã đạt được lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp ngành quyết tâm mở rộng quy mô đào tạo dành cho học sinh dân tộc thiểu số rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Quyết tâm đó đã được cụ thể hóa bằng việc ngành giáo dục Gia Lai đã có thêm hai trường THPT mới thành lập trong năm học 2014 – 2015.



Đồng chí Hà Sơn Nhin-Bí thư tỉnh ủy dự và phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học 2014-2015.
Hôm nay, niềm vui ngày khai trường của thầy và trò trường PTDTNT phía Đông, thị xã An Khê càng được nhân lên khi được đón đồng chí Hà Sơn Nhin – Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến tham dự và chia vui. Là trường mới thành lập, Trường THPT Dân tộc Nội trú phía Đông được biên chế tạm thời 7 lớp với 213 học sinh với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương khu vực phía Đông của tỉnh. Phát biểu với thầy trò nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc thành lập mới trường THPT DTNT phía Đông mang ý nghĩa lớn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ Cách mạng. Đồng chí mong muốn, bước vào năm học mới, tập thể thầy và trò nhà trường ra sức nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt, gặt hái nhiều kết quả trong đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.



Đồng chí Dương Văn Trang-Phó Bí thư tỉnh ủy dự và trồng cây lưu niệm tại trường THPT ASanh.
Một trong hai trường THPT mới được thành lập trong năm học này, trường THPT ASanh ở huyện biên giới Ia Grai vui mừng đón đồng chí Dương Văn Trang, Phó bí thư Tỉnh ủy về dự lễ khai giảng. Trò chuyện với thầy cô giáo, học sinh nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy chính quyền, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện để nhà trường bước vào năm học mới đúng thời gian quy định. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị thầy và trò trường THPT ASanh tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đoàn kết không ngừng sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phấn đấu xứng đáng với ngôi trường được mang tên Anh hùng ASanh – Người dùng thuyền độc mộc đưa hàng ngàn cán bộ chiến sỹ qua sông trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trường THPT Pleime.

Đồng chí Ra Lan Tuấn,Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng.
Trong không khí rộn ràng ngày khai trường, đồng chí Ra Lan Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự khai giảng và chia vui cùng tập thể giáo viên, học sinh tại Trường THPT Pleime, huyện Chư Prông.
Tại huyện vùng sâu vùng xa Kông Chro, thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Hà Huy Tập, ngọn cờ đầu trong phong trào đua dạy tốt, học tốt của huyện phấn khởi đón đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đến dự khai giảng.

Đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự lễ khai giảng.
Mặc dù là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song tỉnh Gia Lai luôn dành sự đầu tư trọng điểm cho giáo dục. So với năm học trước, số lượng học sinh trong toàn tỉnh đã tăng cao hơn, cơ sở vật chất trường lớp học theo đó đã được đầu tư đáp ứng nhu cầu dạy và học. Toàn tỉnh đã xây dựng mới 9 trường học phục vụ năm học 2014 – 2015, gồm 6 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 2 trường THPT. Đầu tư sửa chữa kịp thời 649 phòng học, trong đó bậc học mầm non là 537 phòng, tiểu học 52 phòng và THCS 60 phòng. Ngoài ra bằng nhiều nguồn vốn dành cho giáo dục đã xây mới 41 sân có đồ chơi cho các trường mầm non. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành giáo dục đào tạo Gia Lai cho năm học mới lên đến gần 195 tỷ đồng. Đây là nỗ lực của các cấp ngành để giải quyết một trong những vấn đề tồn tại lớn nhất của ngành giáo dục tỉnh ta thời gian qua đó là cơ sở vật chất.

Trong niềm vui chào đón năm học mới Em Đinh Thị Cuối Lớp 10D, Trường THPT DTNT phía Đông, thị xã An Khê tâm sự: Em rất phấn khởi được học tập trong ngôi trường mới với cơ sở hạ tầng đầy đủ, em quyết tâm học tập thật tốt, để trở thành con người có ích cho xã hội…


Được xác định là bậc học nền tảng, có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng trí tuệ và xây dựng nhân cách, đạo đức cho trẻ, năm học mới 2014 – 2015, bậc học mầm non tiếp tục nhận được sự đầu tư lớn của toàn ngành và toàn xã hội. Hiện nay, đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 đang được ngành giáo dục triển khai với mục tiêu đảm bảo hầu hết trẻ 5 tuổi ở mọi vùng trong tỉnh được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày. Đến nay, toàn tỉnh đã có 205/222 xã, phường được công nhận hoàn thành phổ cập. Trong năm học này, ngành giáo dục Gia Lai tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo lộ trình vào tháng 5 năm 2015. Trước mắt, thời gian tới sẽ có 1 địa phương là Tp.Pleiku được xem xét công nhận lại và 9 huyện, thị xã khác được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Để thực hiện được mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non vào cuối năm 2015, một trong những giải pháp được ngành đề ra trong năm học 2014 – 2015 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xã hội hóa giáo dục để huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia, quan tâm cho bậc học mầm non.
Chị Võ Thị Lệ Thu một Phụ huynh học sinh chia sẻ: “Hôm nay tôi rất phấn khởi được đưa con đến trường khai giảng năm học mới, nhìn không khí này tôi nhớ lại niềm vui đến trường trước đây. Tôi hy vọng rằng với sự quan tâm của nhà trường, cháu sẽ chăm ngoan học tập tốt cùng bạn bè”.

Trong niềm tự hào Cô Hiệu trưởng-Trường mầm non Họa Mi – Tp.Pleiku chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho trẻ ngày càng tốt, nhà trường luôn quan tâm đến công tác xã hội hóa. Đây là sự hỗ trợ rất lớn cho công tác chăm sóc trẻ… “.

Năm học 2014 – 2015, bậc học có số lượng học sinh tăng cao nhất là tiểu học. Đây là bậc học được tỉnh tập trung đầu tư triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ở tất cả các địa phương với mục tiêu giữ vừng thành tích hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Hiện nay toàn tỉnh chỉ có 102 trường chuẩn, đạt 12,8%. So với các tỉnh trong khu vực, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia của Gia Lai còn chậm do nguồn vốn hạn chế. Bên cạnh những địa phương có số trường đạt chuẩn cao như Tp.Pleiku, huyện Chư Păh, Kbang, vẫn còn nhiều địa phương chỉ có 1 trường đạt chuẩn như huyện Phú Thiện, Ia Pa.

Mở đầu năm học 2014 – 2015, ngành giáo dục Gia Lai vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đạt được những thành tích xuất sắc từ năm học 2011 đến 2013. Gia Lai cũng đạt nhiều kết quả về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Một trong những tỷ lệ được đánh giá phản ánh khách quan và chân thực đó là tỷ lệ 97% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2014. Mặc dù tỷ lệ này thấp hơn so với năm học trước nhưng theo đánh giá chung đây là kết quả thực chất và bền vững. Đây là tiền đề quan trọng để Gia Lai tiếp tục đầu tư cho bậc THPT trong những năm tiếp theo với tinh thần “Học thật, thi thật”.

Năm học mới 2014 – 2015 là năm học tiếp tục thay đổi từ nền giáo dục truyền thống sang nền giáo dục hiện đại để có thể đáp ứng được nhu cầu tất yếu của xã hội phát triển. Bước vào năm học mới 2014 – 2015, ngành giáo dục đào tạo Gia Lai đã xác định những giải pháp cụ thể để thực hiện thành công chủ đề này. Trong đó, tập trung vào các giải pháp: nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, tiếp tục triển khai có hiệu quả sáng tạo các cuộc vận động của ngành, khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học. Tiếp tục sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và hoàn thành phổ cập vào năm 2015; đẩy mạnh việc chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai mở rộng mô hình trường học mới cấp tiểu học và cấp THCS; triển khai dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp… Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh…

Đồng chí Vũ Đức Đam-Phó thủ tướng Chính phủ đánh trống khai trường.

Bầu trời phố núi trong ngày khai giảng năm học mới 2014-2015.
Trong không khí vui tươi và phấn khởi ngày khai trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đánh trống khai giảng năm học 2014 – 2015, năm học ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều kỳ vọng và thành công mới./.
Nhóm phóng viên Thời sự