Năm 2016 là năm thứ hai triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với nhiều quy định mới và sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân. Từ những kết quả đã đạt được, cũng như thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Gia Lai quyết tâm thực hiện, mở rộng nhóm đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đến năm 2020 có 91,05% dân số tham gia BHYT.

Tính đến thời điểm này, Gia Lai có trên 1 triệu 164 ngàn người tham gia BHYT, đạt 82,05% dân số, vượt kế hoạch của tỉnh và của Chính phủ giao. Tuy nhiên, kết quả trên sẽ không bền vững vì đối tượng cận nghèo được hỗ trợ mức đóng BHYT phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ của EU, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ và một số tổ chức ngân hàng. Do vậy thời gian tới, vấn đề phát triển BHYT cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành. Đây là chỉ đạo của bà Huỳnh Nữ Thu Hà – UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với 17 huyện, thị xã, thành phố mới diễn ra vừa qua.
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà, UVBTV Tỉnh Ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Tôi đề nghị trong thời gian tới về công tác tuyên truyền chúng ta quán triệt một phương châm là bám sát nội dung chỉ đạo tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền của ngành chủ quản và Ban chỉ đạo cấp tỉnh để cụ thể hóa nội dung tuyên truyền và nó phải phù hợp với từng nhóm đối tượng…
Ngành y tế quan tâm chỉ đạo ngày càng nâng cao hơn về trách nhiệm và y đức của y bác sĩ, chất lượng khám chữa bệnh thuốc tốt, tinh thần thái độ của các y bác sĩ ân cần và tạo cảm giác tin cậy và gởi gắm cho bệnh nhân thì người bệnh được chữa bằng BHYT với thủ tục nhanh, gọn, chất lượng khám chữa bệnh cao thì không lý gì người dân không tìm đến BHYT”.
Vấn đề nâng cao y đức của đội ngũ y bác sĩ, tạo sức hấp dẫn cho người tham gia BHYT là mục tiêu mà ngành y tế đã và đang thực hiện. Trong đó, quy định mức giá của 1.898 dịch vụ theo lộ trình tính giá quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, việc đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế nhằm giảm dần cấp ngân sách nhà nước cho các cơ sở y tế và chuyển sang hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHYT, từ đó thúc đẩy các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo tính công bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động giữa các cơ sở y tế, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT.
Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở y tế Gia Lai cho biết: “Về phía Sở Y tế chúng tôi nhận thức rất rõ vấn đề này, để người dân tin tưởng tham gia BHYT thì tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở điều trị từ xã, huyện đến tỉnh thứ nhất phải nâng cao y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng chuyên môn nghiệp vụ và đầu tư các trang thiết bị để công tác khám, chữa bệnh được tốt.
Tuy nhiên còn một số ít tinh thần thái độ phục vụ chưa tốt, một số cơ sở đầu tư trang thiết bị chưa ngang tầm để cho người dân cũng chưa được hài lòng, sắp tới chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề này”.
Rõ ràng khi công tác tuyên truyền về BHYT được cụ thể hóa, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên và đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan chắc chắn Gia Lai sẽ thực tốt mục tiêu phát triển BHYT toàn dân giai đoạn 2016 – 2020 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.
Lệ Xuân, Đặng Trà