Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/1 tới. Một trong những nội dung quan trọng Đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận đó là đánh giá sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, tỉnh Gia Lai đã thực hiện hiệu quả chỉ thị này, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Ông Ngô Công Đoan luôn phát huy phẩm chất người lính cụ Hồ, trở thành điển hình trong sản xuất, kinh doanh, gia đình khá giả
Cựu chiến binh Ngô Công Đoan- Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất- kinh doanh giỏi của tỉnh, hiện đang sinh sống ở thị trấn ChưTy, huyện Đức Cơ là một trong những điển hình về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập Bác, ông Ngô Công Đoan luôn phát huy phẩm chất người lính cụ Hồ, trở thành điển hình trong sản xuất, kinh doanh, gia đình khá giả. Không những vậy, ông Ngô Công Đoan còn làm rất nhiều việc nghĩa, việc thiện, giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn và đóng góp xây dựng quỹ từ thiện với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Bà Vy Thị Sót- xã Ia Din, huyện Đức Cơ- Gia Lai nói: “Gia đình tôi luôn biết ơn anh Đoan, nhờ anh Đoan hỗ trợ tiền mà gia đình mới có điều kiện và động lực để xây dựng nhà mới, có chỗ ở ổn định để làm ăn”.
Với những đóng góp xuất sắc trong công tác hội và làm từ thiện mà ông Ngô Công Đoan vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng với nhận nhiều danh hiệu cao quí khác.
Ông Ngô Công Đoan- Chủ tịch CLB Cựu chiến binh sản xuất- kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, học tập Bác không chỉ ngày một ngày hai mà là học suốt đời. Với bản thân tôi là người lính cụ Hồ, khi trở về đời thường, thực hiện lời dạy của Bác tôi tích cực phát triển kinh tế và tham gia nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội”.
Tùy theo chức trách nhiệm vụ được giao mà nhiều tập thể và cá nhân có cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Ông Nguyễn Văn Năm- Nhân viên bảo vệ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đakpơ- Gia Lai cho biết: “Hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, bản thân tôi luôn gương mẫu, trong gia đình thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa,“ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đối với nhiệm vụ cơ quan giao, tôi luôn cố gắng làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình”.
Một trong điểm giống nhau ở nhiều tập thể và cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó là ý thức, trách nhiệm với công việc và với sự nghiệp chung cũng như thái độ phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng tốt hơn. Điều này đã có sức lan tỏa rất lớn, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến, những điều tốt; đồng thời ngăn ngừa và hạn chế những mặt xấu trong xã hội. Với ý nghĩa và tác dụng to lớn đó, rất nhiều ý kiến đề nghị Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và nêu gương Bác./.
Hà Đức -R’Piên – Đặng Trà