Gia Lai khẩn trương thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ

Cập nhật 11/8/2021, 13:08:23

Trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Nghị quyết 68) được xây dựng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ kịp thời; các tiêu chí và điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ tiếp cận chính sách. Tại Gia Lai, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1072 ngày 03/8/2021 về việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ; các ngành, địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ.

Tập trung rà soát các nhóm đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trên địa bàn, đến thời điểm này, huyện Đak Pơ đã  thẩm định 07 hồ sơ đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19; 163 hồ sơ của người lao động để giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp; và đang thẩm định 03 hồ sơ đối với lao động tự do. Đồng thời cũng sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng chưa được rà soát, thống kê nhằm đẩy nhanh thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Bùi Thị Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền,triển khai thực hiện đầy đủ nội dung trong chính sách hỗ trợ để làm sao đó kịp thời, đúng đối tượng,không để trùng đối tượng;và quan trọng là không để việc trục lợi chính sách trên địa bàn huyện”.

Chị Lê Thị Hoài Thương – Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ nói: “Nghị quyết 68 của Chính phủ là nghị quyết rất kịp thời,giúp hỗ trợ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như tụi em giảm đi phần nào áp lực của cuộc sống do dịch Covid-19 mang lại. Em cũng rất mong là sẽ sớm nhận được hỗ trợ này của Chính phủ”.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, không nhất thiết phải tổng hợp chung mới triển khai mà có bao nhiêu hồ sơ thì thực hiện thẩm định bấy nhiêu và trình ngay cấp có thẩm quyền để ra quyết định hỗ trợ, có thể làm theo từng đợt để kịp thời hỗ trợ người dân. Trên cơ sở này, hiện nay UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đang khẩn trương rà soát lập danh sách, tổ chức thẩm định quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của các sở, ban, ngành về quy trình, thủ tục hồ sơ.

Ông Siu Luynh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Đến giờ phút này thì công tác rà soát, thống kê đã hoàn thành và đã từng bước hướng dẫn bà con nhân dân làm hồ sơ để được hỗ trợ. Đối với các doanh nghiệp thì hiện nay bên Chi cục Thuế cũng đã hàn thiện các bước tổng hợp chính sách rồi rà soát, xác định từng đối tượng một”.

Đặc biệt với đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động (còn gọi là lao động tự do), đây là những đối tượng gặp rất nhiều khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ sớm; do đó triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, ngày 25/7/2021 UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 441 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên vì là nhóm khó xác định đối tượng nên yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành, các địa phương đó là phát huy tính chủ động, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách hỗ trợ.

Ông Siu Luynh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết thêm: “Các hộ lao động tự do theo Quyết định 441 thì đến thời điểm này, UBND huyện đã ra quyết định hỗ trợ 15 công dân với số tiền 15,5 triệu đồng và sẽ tiếp tục ra quyết định hỗ trợ tiếp cho 5 công dân. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát nữa và sẽ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất”.

Ông Đặng Thanh Vân – Tổ trưởng TDP 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cũng nói: “Đưa xuống tổ thì chúng tôi đi rà soát từng người,từng đối tượng và hiện tại bây giờ đang triển khai cho bà con làm đơn để  được hỗ trợ kịp thời”.

Để đảm bảo kịp thời chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; ngày 06/8/2021, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1103 về kinh phí thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ theo các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh đối với các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ để thông báo tạm cấp kinh phí cho các đơn vị và một phần kinh phí cho các địa phương để chi trả; đối với các địa phương khó khăn về nguồn kinh phí thì đề xuất ngay với Sở Tài chính để kịp thời tháo gỡ. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, chủ động tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí để thực hiện chế độ theo đúng quy định./.

Nhóm PV, CTV

Trả lời