Gia Lai – Khám phá đường dây làm lấy tờ giả liên tỉnh.

Cập nhật 14/11/2013, 13:11:40

Công an huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh với số lượng lớn. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan và hơn 70 giấy tờ giả gồm: giấy phép lái xe và các văn bằng chứng chỉ cùng một cuốn sổ ghi chép danh sách hơn 300 người trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mua giấy tờ giả của các đối tượng để qua mặt cơ quan chức năng.

 

 

Ba đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả, gồm (từ trái qua phải):Nguyễn Thị Hồng Nga;Đàm Văn Cường và Trần Đình Lục tại trại tạm giam Công an huyện Đak Pơ.

 

Ba đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1978), trú tại xã Cư An, huyện Đăk Pơ, Đàm Văn Cường (còn gọi là anh Hai) (SN 1954), trú tại phường Thắng Lợi và Trần Đình Lục (SN 1955), trú tại Phường Ia Kring, TP.Pleiku.

Đầu tháng 9-2013, đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đăk Pơ tuần tra phát hiện một số người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô nhưng đã có giấy phép lái xe, những người này cho biết đã mua giấy phép lái xe này của một phụ nữ trên địa bàn. Công an huyện nhanh chóng chỉ đạo đội điều tra vào cuộc để xác minh làm rõ danh tính đối tượng. Sau hơn 10 ngày các điều tra viên xác định được Nguyễn Thị Hồng Nga là một mắt xích trong đường dây mua bán các loại giấy tờ giả trên địa bàn. Theo thỏa thuận, vào khoảng 13 giờ ngày 18-9, Nga giao giấy phép lái xe mô tô giả cho một người tên Thảo với giá 1.300.000 lập tức Thị bị bắt quả tang. Qua đấu tranh Nga khai nhận thời gian qua thị quen biết với Cường và nhận tiền của những người có nhu cầu làm giấy tờ giả, Nga hưởng lợi 600 ngàn 1 giấy phép lái xe mô tô giả và từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với các văn bằng chứng chỉ khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga khai nhận: “Tôi chỉ biết Cường qua cái tên anh Hai chứ tôi không biết họ tên thật, để nhằm giữ bí mật tuyệt đối trong quá trình móc nối giao dịch…”   

Từ đối tượng Nga, các trinh sát Công an huyện đã câu nhử và tóm gọn hai đối tượng Cường và Lục. Khám xét nhà hai đối tượng lực lượng Công an còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan và một số giấy tờ giả chưa kịp giao cho “khách hàng”. Đối tượng Trần Đình Lục tự nhận: “Tôi biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên tôi đã tham gia đường dây làm giấy tờ giả…”.

Qua điều tra Công an huyện xác định  đối tượng Nga giữ vai trò chân rết có nhiệm vụ liên hệ, thỏa thuận với những người có nhu cầu làm giấy tờ giả, sau đó lập danh sách, ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ và ảnh giao cho đối tượng Lục, Lục tiếp tục giao cho đối tượng Cường (còn gọi là anh Hai) chuyển toàn bộ danh sách những người này cho một số đối tượng ở các tỉnh Bình Phước và TP.Hồ Chí Minh qua đường xe khách. Chúng liên lạc với nhau bằng tên giả, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động nên gây nhiều  khó khăn trong việc triều tra, xác minh, truy bắt.

Thiếu tá Phan Văn Phát – Đội phó đội điều tra Công an huyện Đăk Pơ cảnh báo: “Qua vụ án này  cảnh báo với mọi người dân không được sử dụng những giấy tờ giả, ai còn sử dụng thì hãy mang đến cơ quan Công an giao nộp, nếu điều tra phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…”.

 

Như vậy, một giấy tờ được làm giả, mỗi đối tượng trục lợi từ 2 trăm ngàn đến 2 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đăk Pơ phối hợp với Công an một số tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật. 

          

Ctv:Quốc Thành – Hữu Trường

Trả lời