Gia Lai chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Ngày bầu cử

Cập nhật 21/5/2021, 13:05:48

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút. Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã và đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn gắn với thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hướng về Ngày hội lớn của non sông, đất nước, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Gia Lai đang háo hức chờ đón ngày hội toàn dân đi bầu cử diễn ra vào Chủ nhật 23/5 tới đây với nhiều niềm tin, kỳ vọng.

Pleiku là địa phương có số lượng cử tri đông nhất tỉnh Gia Lai với hơn 167.000 cử tri. Ủy ban bầu cử TP. Pleiku đã thành lập 131 khu vực bỏ phiếu ở 22 xã, phường, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang. Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, các điểm bầu cử đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến với người dân, gắn với thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Đại Trí – Chủ tịch UBND phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã bố trí đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, sát khuẩn, khẩu trang, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các tổ bầu cử để ngày bầu cử hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có hơn 994.000 cử tri; thành lập 1.437 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.437 tổ bầu cử ở 220 xã, phường, thị trấn tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để cử tri theo dõi, nắm bắt thông tin, các địa phương trong tỉnh còn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các hộ dân, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri để điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của cử tri trong ngày bầu cử 23/5 sắp tới.

Ông Rơ Lan Blao – Trưởng thôn làng JRăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi phân công các tổ, ở đây có 4 tổ thì phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng tổ, từng làng, từng nhà và từng hộ để vận động người dân đi bầu cử cho đảm bảo”.

Ông Ngô Khắc Ngọc – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ, Gia Lai trao đổi: “Công tác bầu cử của chúng ta diễn ra trong thời điểm là đang có dịch, do đó chúng tôi đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Tỉnh đã có ban hành kế hoạch phòng chống dịch theo các cấp độ, thì ở huyện cũng đã ban hành một kế hoạch về công tác phòng chống covid – 19 để phục vụ cho bầu cử.”

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19  diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, ngoài việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công sự kiện trọng đại của đất nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cũng được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc và an toàn trên mọi phương diện.

Ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai nêu: “Công tác chuẩn bị cho bầu cử đến nay đã hoàn tất. Hiện tại Ủy ban bầu cử tỉnh đang triển khai các biện pháp, giải pháp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong ngày bầu cử/ 1.437 điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành khai mạc đúng thời gian theo luật định, công tác bầu cử ở tất cả các khu vực bỏ phiếu bầu cử bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 19h cùng ngày 23/5/2021”.

Cuộc đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5 sắp tới, cử tri tỉnh Gia Lai sẽ bầu 08 đại biểu Quốc hội khóa XV và 71 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; 571 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.009 đại biểu HĐND cấp xã. Phát huy dân chủ, mỗi cử tri hãy tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương./.

Thiên Thanh – R’Piên – Phi Long

Trả lời